Gia Lai: Sẵn sàng đồng hành cùng sĩ tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm động viên, giúp thí sinh yên tâm làm bài thi, các đội hình tình nguyện chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Hỗ trợ thí sinh khó khăn
Nhằm hỗ trợ các em học sinh, Ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” tỉnh yêu cầu các tổ chức Đoàn trực thuộc rà soát, hỗ trợ thí sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 1-7, Thành Đoàn Pleiku đã thăm hỏi và tặng quà cho 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường THPT: Nguyễn Chí Thanh, Pleiku, Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, chuyên Hùng Vương. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch “Hoa phượng đỏ” của Thành Đoàn Pleiku. 
Em Vũ Quốc Khánh (lớp 12, Trường THPT Phan Bội Châu) mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Khánh luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong 3 năm ở bậc THPT, em đều là học sinh giỏi. Khánh chia sẻ: “Sự động viên của các anh chị là động lực để em cố gắng ôn luyện, đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng sắp tới”.
Ảnh 1 Thành Đoàn Pleiku tặng quà cho em Vũ Quốc Khánh (ở giữa, Trường THPT Phan Bội Châu) trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh Thủy Bình.
Thành Đoàn Pleiku tặng quà cho em Vũ Quốc Khánh (ở giữa, học sinh Trường THPT Phan Bội Châu) trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thủy Bình
Điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro) năm nay có 224 thí sinh. Từ đầu tháng 6, Huyện Đoàn Kông Chro đã vận động các doanh nghiệp và đoàn viên, thanh niên đóng góp kinh phí để “tiếp sức mùa thi”. Đồng thời, thành lập đội tình nguyện “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” với 17 thành viên. Qua nắm danh sách từ nhà trường, 37 thí sinh khó khăn được bố trí ăn nghỉ tại ký túc xá Trường THPT Hà Huy Tập để thuận tiện cho việc thi cử. Huyện Đoàn hỗ trợ 111 suất cơm vào buổi trưa và buổi tối cho các thí sinh. Ngoài ra, Huyện Đoàn còn huy động hơn 900 chiếc khẩu trang y tế, 20 chai nước rửa tay sát khuẩn, 10 hộp bút chì, 10 hộp bút bi… để hỗ trợ thí sinh.
Anh Đinh Công Xuân-quyền Bí thư Huyện Đoàn Kông Chro-cho biết: “Hy vọng với sự đồng hành của đội ngũ tình nguyện viên, các thí sinh sẽ yên tâm làm bài”.
Trang bị đầy đủ kỹ năng
Đến thời điểm này, các đơn vị đã tặng quà cho hơn 80 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động được hơn 14.000 chiếc khẩu trang y tế, hơn 3.000 chai nước rửa tay sát khuẩn phục vụ công tác tiếp sức của các tình nguyện viên và tặng cho các thí sinh.
Để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh, Ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” tỉnh đã thành lập 38 đội hình thanh niên tình nguyện với 252 tình nguyện viên bắt đầu ra quân từ ngày 6-7 đến 9-7. Khác với mọi năm, chương trình có nhiều thay đổi để đảm bảo an toàn trong phòng dịch Covid-19. Theo đó, chỉ những tình nguyện viên đã khai báo y tế và có danh sách công nhận chính thức mới được tham gia chương trình.  
Tại các điểm tiếp sức mùa thi, tình nguyện viên tham gia chương trình với nhiệm vụ: phát khẩu trang, nước sát khuẩn cho thí sinh và người nhà; hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ miễn phí, giá rẻ, địa điểm ăn uống phù hợp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tư vấn, hướng dẫn đường đi, hỗ trợ phương tiện đi lại cho thí sinh và người nhà; phát tờ rơi, cẩm nang các thông tin cần thiết cho thí sinh; hỗ trợ lực lượng chức năng trong phân luồng giao thông tại các điểm thi...
Đội hình xe ôm miễn phí hỗ trợ thí sinh của Huyện Đoàn Kông Chro. Ảnh: Thủy Bình
Đội hình xe ôm miễn phí hỗ trợ thí sinh của Huyện Đoàn Kông Chro. Ảnh: Thủy Bình
Đội thanh niên tình nguyện Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn-tiếp sức mùa thi. Năm nay, đội phụ trách 2 điểm thi ở TP. Pleiku gồm: Trường THPT Pleiku, Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Đoàn trường đã chuẩn bị 100 lít dung dịch sát khuẩn, 300 chiếc khẩu trang y tế trang bị cho các tình nguyện viên và hỗ trợ thí sinh. Anh Lê Hữu Khang-Đội trưởng đội tình nguyện “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi”-cho biết: 12/20 tình nguyện viên đã từng tham gia tiếp sức thí sinh những năm trước nên có nhiều kinh nghiệm. Họ đều nhiệt tình, tự trang bị cho mình các kiến thức về tuyển sinh, những thay đổi trong kỳ thi năm nay để hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh. Đoàn trường đã tổ chức tập huấn, trang bị kỹ năng cho các tình nguyện viên để phản ứng nhanh trong các tình huống. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, hỗ trợ, đồng hành để các thí sinh yên tâm khi tham gia kỳ thi quan trọng này”-anh Khang nói.
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” tỉnh-cho biết: Với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo chủ động họp trực tuyến với đội trưởng đội tình nguyện các điểm thi để quán triệt những nội dung quan trọng, nắm bắt những khó khăn nhằm xử lý kịp thời. Năm 2021 cũng là năm đánh dấu chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” tròn 20 tuổi, các đội tình nguyện cần chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.