Gia Lai-Ratanakiri: Tiếp tục hợp tác, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Kết thúc chuyến thăm và chào xã giao tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia, ngày 29-8, đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai do đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Tỉnh trưởng Ma ViChet và các lãnh đạo cấp cao của tỉnh Ratanakiri.

Tại buổi tiếp, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã chúc mừng kết quả bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VII, chúc mừng đất nước có Chính phủ mới do tân Thủ tướng Hun Manet đứng đầu; đồng thời kỳ vọng Chính phủ mới sẽ cùng Đảng, chính quyền và Nhân dân Campuchia tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, phồn vinh; cùng chung sức, đồng lòng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam-Campuchia nói chung và Gia Lai-Ratanakiri nói riêng ngày càng bền chặt.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà cho đại diện lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Minh Nguyễn

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà cho đại diện lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Minh Nguyễn

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Gia Lai và Ratanakiri có mối quan hệ truyền thống, sâu sắc từ lâu đời. Các thế hệ lãnh đạo trước đây cũng như hiện nay luôn gìn giữ, vun đắp và cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp giao thương hàng hóa, thương mại. “Hai địa phương có chung đường biên giới, “núi liền núi, sông liền sông”, có nhiều điểm tương đồng về địa lý, thổ nhưỡng, văn hóa và người dân cũng có mối quan hệ thân tộc, gắn bó nghĩa tình lâu đời. Điều này, yêu cầu lãnh đạo và các cấp ngành 2 địa phương có địa bàn giáp ranh cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, phát triển kinh doanh, thương mại”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Ratanakiri đã luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, giúp đỡ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia để hồi hương về Việt Nam. Ngoài việc hỗ trợ này, tỉnh bạn còn tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp Gia Lai phát triển kinh tế. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Thời gian tới lãnh đạo 2 tỉnh cần thúc đẩy hơn nữa các chương trình kết nối, nhất là kết nối giao thương khu kinh tế cửa khẩu quốc tế và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, người dân 2 nước Việt Nam-Campuchia nói chung, Gia Lai-Ratanakiri nói riêng cùng tìm hiểu, hợp tác đầu tư cùng phát triển”.

Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Minh Nguyễn

Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Minh Nguyễn

Mặt khác, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng mong muốn các lực lượng chức năng, Quân sự, Công an giữa 2 tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ tốt đẹp cùng nhau giữ vững an ninh, chính trị khu vực biên giới, ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. “Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 Đảng, Nhà nước Việt Nam-Campuchia nói chung, Gia Lai và Ratanakiri nói riêng trong thời kì mới, giai đoạn mới mãi mãi bền chặt, thắm tình đoàn kết lâu dài, tương lai sẽ phát triển mạnh mẽ hơn”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên kỳ vọng.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, Phó Tỉnh trưởng Ma Vichet bày tỏ xúc động trước tình cảm của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ratanakiri. Phó Tỉnh trưởng Ratanakirai nhấn mạnh, Chính phủ mới sẽ năng động hơn và có nhiều chính sách quan trọng để phát triển đất nước. Do vậy, các địa phương cũng sẽ nỗ lực, đổi mới hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ; đồng thời sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết hơn nữa để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

“Thời gian qua, 2 tỉnh đã tổ chức thành công nhiều chương trình giao lưu biên giới, kết nối giao thương, phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu và đặc biệt hiện ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng đến Ratanakiri để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và ngược lại. Đây là minh chứng cho thấy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 tỉnh đang từng bước phát triển toàn diện, nâng lên tầm cao mới”-Phó Tỉnh trưởng Ma Vichet khẳng định.

Bên cạnh đó, Phó Tỉnh trưởng Ratanakiri mong muốn tỉnh Gia Lai tiếp tục hỗ trợ hợp tác giữa 2 địa phương, thường xuyên tạo điều kiện cho các địa phương khu vực biên giới cũng như người dân, doanh nghiệp có cơ hội trao đổi học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa, thăm người thân và điều trị bệnh tại các bệnh viện của tỉnh Gia Lai; kịp thời giải quyết những phát sinh về thủ tục hành chính tại khu vực cửa khẩu để tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

(GLO)-

Chiều 25-4, Công ty TNHH một thành viên 72 (Công ty 72), Binh đoàn 15 tổng kết công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2023 và điều chỉnh địa chỉ kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc với các thôn, làng.

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.