Gia Lai quan tâm đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới cung cấp nước cho hơn 11% tổng diện tích cây trồng. Tỷ lệ này còn rất thấp so với tỷ lệ trung bình ở khu vực Tây Nguyên là 25%.

Hệ thống kênh dẫn nước của thủy lợi Plei Keo (huyện Chư Sê). Ảnh: Lê Nam
Hệ thống kênh dẫn nước của thủy lợi Plei Keo (huyện Chư Sê). Ảnh: Lê Nam

Huyện Krông Pa hiện có 9 công trình thủy lợi với tổng năng lực thiết kế tưới cho hơn 5.615 ha cây trồng. Những năm gần đây, nhờ nguồn nước từ các công trình thủy lợi và điều tiết hợp lý nên huyện đảm bảo nguồn nước để phục vụ sản xuất.

Ông Rơ Ô Blênh (buôn Prong, xã Ia Mlah) cho biết: “Trước đây, khi chưa có nguồn nước từ công trình thủy lợi Ia Mlah, người dân chỉ sản xuất lúa 1 vụ. Những năm bị nắng hạn thì coi như mất mùa. Nay được Nhà nước đầu tư hệ thống kênh mương dẫn nước từ thủy lợi Ia Mlah về tận ruộng, bà con làm được lúa nước 2 vụ”.

Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Trần Văn Điến (thôn Tân Sao, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho hay: “Hệ thống kênh mương dẫn nước từ công trình thủy lợi Biển Hồ về đã giúp người dân tưới cà phê và một số cây ngắn ngày khác”.

Còn ông Trương Quốc Canh (thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) thì chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 2 ha cà phê kinh doanh. Hàng năm, tôi đều lấy nước tưới từ hồ thủy lợi của Công ty Cà phê Ia Sao 2. Ngoài ra, tôi còn tưới thuê cho một số hộ lân cận”.

Thời gian qua, tỉnh ta đã triển khai xây dựng một số công trình thủy lợi lớn như: hồ Plei Thơ Ga (huyện Chư Pưh) có diện tích tưới 1.620 ha, cấp nước sinh hoạt cho 48.300 người dân; hồ Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) diện tích thiết kế 600 ha; hồ Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ) có diện tích tưới 555 ha, cấp nước sinh hoạt cho 7.500 người dân; hệ thống kênh chính Đông và chính Tây thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông) với diện tích tưới 8.500 ha; thủy lợi Plei Keo (huyện Chư Sê) có diện tích tưới 500 ha...

Kiểm tra hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Nam
Kiểm tra hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Nam
Toàn tỉnh hiện có 352 công trình thủy lợi kiên cố với tổng năng lực thiết kế tưới là 67.411 ha. Hiện các công trình thủy lợi đảm bảo hiệu quả khai thác trên 70% năng lực thiết kế, đáp ứng yêu cầu cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân.

Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-cho biết: “Đến nay, Dự án thủy lợi Tầu Dầu 2 đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Khi công trình đưa vào sử dụng sẽ giúp địa phương ứng phó với sự biến đổi khí hậu, điều tiết nước để giảm lũ cho hạ du, kết hợp nuôi trồng thủy sản; đồng thời cung cấp nước tưới chủ động khoảng 555 ha đất canh tác của vùng dự án và cấp nước sinh hoạt cho người dân”.

Trao đổi với P.V, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho hay: “Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, làm đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, các công trình thủy lợi mới cung cấp nước cho hơn 11% tổng diện tích cây trồng của tỉnh. Tỷ lệ này còn rất thấp so với tỷ lệ trung bình ở khu vực Tây Nguyên là 25%”.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, thời gian tới, ngành tiếp tục quan tâm đến việc đầu tư các công trình thủy lợi để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhất là các hồ chứa nước để tưới cho các cây trồng chủ lực, cây trồng có giá trị kinh tế cao; lồng ghép các nguồn lực để kiên cố hóa kênh mương, nâng cấp công trình thủy lợi.

Phấn đấu tăng tỷ lệ công trình cấp nước tập trung bền vững và tương đối bền vững bình quân mỗi năm đạt 5% trở lên. Trong đó, ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi lớn như: hồ Ia Tul (huyện Ia Pa) với năng lực tưới 7.700 ha; suối Lơ (huyện Kbang) tưới 1.500 ha; hồ Đak Pờ Tó (huyện Mang Yang) tưới 2.150 ha. Cùng với đó là hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu thông qua việc nâng cấp sửa chữa hồ chứa Ia Mlah (huyện Krông Pa), thực hiện giai đoạn 3 thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông), hiện đại hóa thủy lợi Ayun Hạ (huyện Phú Thiện)...

LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

null