Gia Lai: Phòng trừ bệnh khảm lá vi rút trên cây mì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lần đầu tiên bệnh khảm lá vi rút trên cây mì xuất hiện và lan rộng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trước thực tế trên, ngành Nông nghiệp đang tích cực triển khai các giải pháp phòng trừ và khống chế sự lây lan của bệnh này.
Theo tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, bệnh khảm lá vi rút trên cây mì đã xuất hiện ở các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Chư Pưh và thị xã Ayun Pa với tổng diện tích 90,9 ha. Trong đó, các địa phương có diện tích bị nhiễm nhiều nhất là huyện Phú Thiện (56,7 ha) và Ia Pa (gần 10 ha). Bệnh gây hại tập trung trên giống mì KM419 và HL-S11. Đây là lần đầu tiên bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh và lây lan rất nhanh qua môi giới truyền bệnh là bọ phấn. Để hạn chế thấp nhất sự lây lan nguồn bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất, ngày 14-9, UBND tỉnh đã có Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan, các nhà máy chế biến tinh bột mì tập trung triển khai nghiêm túc, kịp thời công tác phòng-chống bệnh.
Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện Chư Pưh phối hợp với nhân dân nhổ bỏ và tiêu hủy mì bị nhiễm bệnh khảm lá vi rút. Ảnh: L.N
Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện Chư Pưh phối hợp với nhân dân nhổ bỏ và tiêu hủy mì bị nhiễm bệnh khảm lá vi rút. Ảnh: L.N
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, ngành Nông nghiệp và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng trừ, khống chế sự lây lan nguồn bệnh. Tại huyện Ia Pa, ngay sau khi bệnh xuất hiện, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp để triển khai công tác phòng-chống. Tại cuộc họp, ông Huỳnh Vĩnh Hương-Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các xã, cơ quan chuyên môn, Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân sử dụng giống mì sạch bệnh để trồng trong vụ tới. Đặc biệt, tuyệt đối không sử dụng giống mì HL-S11 để trồng (đối với những khu vực có giống mì KM419 bị nhiễm bệnh thì cũng không được sử dụng để trồng cho vụ sau). “Đối với diện tích bị nhiễm bệnh, ngoài việc tuyên truyền, cần vận động hộ dân phối hợp với các lực lượng chức năng nhổ bỏ, tiêu hủy. Nếu hộ nào không chấp hành thì tiến hành lập biên bản xử lý, cưỡng chế theo quy định. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn thống kê ngay danh sách hộ dân có diện tích mì bị thiệt hại 100%, có nhu cầu chuyển đổi cây trồng để đề xuất UBND huyện xem xét hỗ trợ”-ông Hương nhấn mạnh.
Cũng theo ông Hương, UBND huyện đã chỉ đạo, yêu cầu Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Nam đứng chân trên địa bàn huyện tham gia cùng với địa phương điều tra, xác định diện tích bị bệnh và thực hiện biện pháp tiêu hủy đối với diện tích mì do Công ty cung cấp giống. Đối với diện tích mì bị bệnh nhưng đã đến thời điểm thu hoạch thì phải tiến hành thu mua ngay cho nhân dân (kể cả diện tích Công ty không cung cấp giống) và xem xét có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân. Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu từ nay trở đi, trước khi Công ty nhập giống mì về phải có kiểm dịch của các ngành chức năng tỉnh, nếu không thực hiện mà nhập giống về làm lây lan dịch bệnh thì Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Còn tại huyện Phú Thiện, ông Nguyễn Văn Thành-Phó Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện-cho biết: Hiện tại, qua xác minh của cơ quan chuyên môn, giống mì bị nhiễm bệnh là HL-S11, có nguồn gốc từ tỉnh Tây Ninh. Để hạn chế sự lây lan nguồn bệnh, sau khi nhận được thông tin của người dân về tình trạng mì nhiễm bệnh, Trạm đã cử cán bộ trực tiếp xuống ruộng bị nhiễm bệnh lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Sau đó, Trạm đã gửi các cảnh báo và hướng dẫn giải pháp phòng-chống bệnh cho các xã có diện tích bị nhiễm để tuyên truyền cho người dân và tiến hành tiêu hủy số mì nhiễm bệnh. “Tuy nhiên, hiện tại, người dân vẫn chưa tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy những diện tích bị nhiễm bệnh. Trạm đang tiếp tục phối hợp với các xã xuống từng hộ dân có diện tích mì bị nhiễm để tuyên truyền, vận động nhổ bỏ, tiêu hủy, nếu không sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế theo quy định”-ông Thành cho biết.
Bệnh khảm lá vi rút trên cây mì lan truyền qua môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng và qua hom giống nên khả năng lây lan rất nhanh. Đặc biệt, hiện tại chưa có thuốc đặc trị để phòng trừ bệnh. Ông Hà Ngọc Uyển-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật-cho biết: Trước mắt, các địa phương cần xác định mức độ gây hại của bệnh và giai đoạn sinh trưởng của cây mì để áp dụng biện pháp tiêu hủy phù hợp. Trường hợp nếu có bọ phấn thì tiến hành phun trừ môi giới truyền bệnh ngay bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Dinotefuran, Pymetrozine. Đồng thời, tiến hành nhổ tiêu hủy diện tích mì bị bệnh khảm lá vi rút để tránh lây lan nguồn bệnh. Việc nhổ bỏ cũng cần xem xét. Đối với cây mì trồng 3 tháng trở xuống, bị nhiễm dưới 50% thì tiến hành nhổ tiêu hủy toàn bộ số cây bệnh, tiếp tục chăm sóc cây còn lại, thu hoạch sớm và sau khi thu hoạch xong, cần tiêu hủy toàn bộ số cây trên đồng ruộng; nếu trên 50% số cây bị bệnh thì tiến hành nhổ tiêu hủy toàn bộ. Đối với cây mì trồng trên 5 tháng, bị nhiễm dưới 70% thì tiến hành nhổ tiêu hủy toàn bộ số cây bị bệnh, tiếp tục chăm sóc cây còn lại, thu hoạch sớm, sau khi thu hoạch xong cần tiêu hủy toàn bộ; nếu trên 70% thì tiến hành nhổ tiêu hủy toàn bộ, tận thu củ làm thức ăn cho gia súc... “Các giống mì nhập vào địa bàn phải thực hiện nghiêm túc công tác kiểm dịch thực vật. Đồng thời, chuyển đổi những diện tích bị nhiễm bệnh sang trồng các loại cây trồng khác như bắp, đậu đỗ... ít nhất 1 năm mới trồng mì trở lại”-ông Uyển nói.
Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null