Gia Lai: Phòng ngừa tái diễn tình trạng ném đá xe khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng ném đá xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai có biểu hiện tái diễn, gây nguy hiểm cho lái xe và hành khách khi đang lưu thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, an toàn giao thông.
Để phòng ngừa việc tái diễn tình trạng trên, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa Công văn số 1055/UBND-NC chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tái diễn tình trạng ném đá xe khách lưu thông trên các Quốc lộ, đồng thời giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện. 
Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tổ chức tuyên truyền cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách yêu cầu các lái xe chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa hạn chế dẫn đến hành vi ném đá xe khách, thông báo kịp thời khi có vụ việc xảy ra để cơ quan chức năng kịp thời khi có biện pháp xử lý... 
Quốc lộ 14 qua địa bàn tỉnh Gia Lai là tuyến đường huyết mạch với lưu lượng lớn xe khách liên tỉnh lưu thông. Ảnh: Thanh Nhật
Quốc lộ 14 qua địa bàn tỉnh Gia Lai là tuyến đường huyết mạch với lưu lượng lớn xe khách liên tỉnh lưu thông. Ảnh: Thanh Nhật
Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông vào ban đêm, chủ động phòng ngừa và phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi ném đá xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, đặc biệt là trên Quốc lộ 19 và 14. Chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương phối hợp trong công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống ném đá xe khách và các loại tội phạm khác nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ, rà soát xác định các địa bàn và các khu vực có nguy cơ cao xảy ra tình trạng ném đá xe khách đang lưu thông và các hành vi vi phạm khác để tổ chức kiểm tra, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời khi có biểu hiện thanh thiếu niên tụ tập đông người hai bên đường. Rà soát lập danh sách các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập gây rối trật tự công cộng, điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ để giáo dục, ngăn ngừa hành vi ném đá xe khách, điều tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để giáo dục răng đe phòng ngừa chung. 
Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có Quốc lộ đi qua, tăng cường vận động tuyên truyền tới cộng đồng dân cư sinh sống dọc đường, nhất là thanh thiếu niên để nâng cao nhận thức về hành vi ném đá xe khách đang lưu thông là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm đến tính mạng người trên xe cũng như người tham gia giao thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh hành vi ném đá xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh. Các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để tái diễn tình trạng ném đá xe khách đang lưu thông  dẫn đến tai nạn giao thông. 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo hệ thống ngành dọc phối hợp với chính quyền địa phương cùng cấp tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên học sinh, cũng như tăng cường tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên càn quấy, thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông...
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

null