Gia Lai: Phát động hưởng ứng chiến dịch làm sạch môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku (Gia Lai) vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm sạch môi trường năm 2018 vào ngày 25-9.
Tham dự Lễ phát động có bà Lương Thị Tuyết Vinh- Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ Môi trường (BVMT) tỉnh Gia Lai. Về phía địa phương có ông Phan Ngọc Anh- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku, bà Trần Thị Tâm- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Pleiku, ông Nguyễn Kim Đại-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, cùng đại diện cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Thành phố và 23 xã phường trên địa bàn...
Quang cảnh Lễ phát động. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh Lễ phát động. Ảnh: Thanh Nhật
Phát biểu phát động hưởng ứng Chiến dịch làm sạch môi trường năm 2018 của Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku Nguyễn Kim Đại đã nhấn mạnh: Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. BVMT trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội là vấn đề mang tính toàn cầu,  là trách nhiệm của mọi quốc gia, các dân tộc trên thế giới. Chiến dịch  năm nay có chủ đề là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác BVMT. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các ngành, các cấp, các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố nâng cao nhận, thể hiện trách nhiệm và đóng góp chung cùng với cả nước và toàn cầu bằng những hành động chung tay BVMT...
Để hưởng Chiến dịch, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Thành phố và 23 xã phường trên địa bàn triển khai các chính sách hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, thu hút các nguồn lực trong việc xã hội hóa khi xử lý môi trường để tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn ở khu vực nông thôn cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố để xây dựng thành phố Pleiku xanh, sạch đẹp hướng tới đô thị Pleiku là trung tâm của “Cao nguyên xanh vì Sức khỏe”. 
Ra quân làm vệ sinh môi trường tại làng Brel, xã Biển Hồ. Ảnh: Thanh Nhật
Ra quân làm vệ sinh môi trường tại làng Brel, xã Biển Hồ. Ảnh: Thanh Nhật
Đồng thời, tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt, các hoạt động xử lý chất thải nhựa và nilon. Trong đó tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách theo Chỉ thị số 25/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác BVMT, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch, vận động nhân dân  tham gia BVMT, không đốt rơm rạ sau thu hoạch,  thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng. Vận động người dân tham gia BVMT…
Mặt khác, tập trung giải quyết các vấn đề môi trường lớn, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nông thôn… Tại Lễ phát động, đại diện Đoàn Thanh niên của Thành phố và lãnh đạo UBND xã Biển Hồ cũng đã phát biểu hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn  năm 2018.
Sau Lễ phát động, các đại biểu cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Thành phố, đại diện 23 xã phường trên địa bàn đã tham dia phần diễu hành từ trung tâm Thành phố về làng Brel, xã Biển Hồ. Đồng thời, tiến hành hoạt động ra quân tham gia thu gom rác thải và làm vệ sinh môi trường tại khu vực làng Brel, xã Biển Hồ.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null