Gia Lai nỗ lực ngăn chặn nạn tảo hôn trong trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để lại nhiều hậu quả nặng nề về sức khỏe và tâm lý đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái. Nhận thấy tác hại nghiêm trọng của những hủ tục này trong cộng đồng dân tộc thiểu số, nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) đã nỗ lực tuyên truyền nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn ở lứa tuổi học đường.
Tích cực tuyên truyền
Đầu năm học này, nhiều học sinh lớp 9 Trường Phổ thông DTNT THCS huyện Mang Yang ngỡ ngàng khi biết tin một bạn nữ “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Thầy Phan Tân Quang-Hiệu trưởng nhà trường-không giấu vẻ tâm tư: “Trường hợp một học sinh nữ của xã Lơ Pang vướng vào nạn tảo hôn khiến chúng tôi rất buồn và coi đây là một thất bại của nhà trường trong công tác vận động học sinh. Nhiều năm nay, nhà trường rất coi trọng và thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về pháp luật, sức khỏe sinh sản, hậu quả của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Công tác này đã mang lại hiệu quả khi nhiều năm liền không có học sinh nào vướng vào các hủ tục. Trường hợp nữ học sinh tảo hôn trong hè vừa rồi đã đặt ra cho chúng tôi quyết tâm ngăn chặn quyết liệt và hiệu quả hơn”.
 Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Chư Pah hào hứng tham gia ngoại khóa “Nói không với nạn tảo hôn...”. Ảnh: Nguyễn Giang
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Chư Pah hào hứng tham gia ngoại khóa “Nói không với nạn tảo hôn...”. Ảnh: Nguyễn Giang
Cũng theo thầy Phan Tân Quang, Trường Phổ thông DTNT THCS huyện Mang Yang đã có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương quản lý học sinh khi các em trở về thôn, làng sinh hoạt vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết và nghỉ hè. “Chúng tôi dành sự quan tâm tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều hơn đối với phụ huynh học sinh. Họ giữ vai trò quan trọng trong việc phối hợp với nhà trường ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Chúng tôi cũng đề nghị phụ huynh liên hệ với nhà trường khi có trường hợp học sinh đứng trước nguy cơ tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống để kịp thời vận động, ngăn chặn”.
Đây cũng là vấn nạn mà Ban Giám hiệu Trường THCS DTNT huyện Ia Grai đang nỗ lực ngăn chặn. Cô Nguyễn Thị Bé-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Nhà trường đã thành lập tổ tư vấn học đường với sự tham gia của Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, y tế trường học và Tổng phụ trách Đội để hỗ trợ các em trong quá trình phát triển về tâm sinh lý lứa tuổi. Chúng tôi cũng phối hợp với công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức các buổi ngoại khóa, tư vấn giúp các em hiểu hơn về tâm lý, giới tính cũng như quy định của pháp luật liên quan đến độ tuổi kết hôn. Giáo viên cũng thường xuyên đến nhà để tuyên truyền, vận động phụ huynh. Đối với những em đã lỡ “ăn trái cấm” thì chúng tôi tìm cách gặp riêng để tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, tránh tình trạng các em phải mang thai khi tuổi còn quá nhỏ”.
Chung tay bảo vệ trẻ em gái
Theo thống kê, hiện tỷ lệ học sinh nữ ở các trường phổ thông DTNT trên địa bàn tỉnh chiếm trên 60% học sinh toàn trường. Tại Trường THCS DTNT huyện Ia Grai, tỷ lệ học sinh nữ lên tới gần 73%; còn ở Trường Phổ thông DTNT THCS huyện Chư Pah là 78%. Vì vậy, nỗ lực ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở lứa tuổi học đường cũng chính là một trong những giải pháp để bảo vệ trẻ em gái. 
Nhằm tuyên truyền, ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết, Trường Phổ thông DTNT THCS huyện Chư Pah đã liên tục tổ chức các chương trình ngoại khóa như: Nói không với nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xây dựng tình bạn trong sáng. Nhờ những cách làm hay, tận tình hướng dẫn chăm sóc học sinh mà trong suốt 4 năm qua, hầu hết học sinh dân tộc thiểu số Jrai của trường đã tránh xa các hủ tục để yên tâm học tập. Em Rơ Châm Hải, học sinh lớp 9, bộc bạch: “Các buổi ngoại khóa của trường rất sinh động, bổ ích. Nhiều tiểu phẩm nói về tảo hôn, hôn nhân cận huyết rất thiết thực với chúng em. Chúng em còn được vẽ tranh và thuyết trình tranh theo các chủ đề trên. Qua những câu chuyện như thế, em đã biết cách xử lý tình huống tương tự nếu bản thân gặp phải”.
Là người đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, bà Rơ Châm HPhik-Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Pah-đã nhiều lần tham gia trò chuyện, tư vấn về chủ đề giáo dục giới tính cho học sinh. Bà HPhik cho biết: “Tại huyện Chư Pah còn nhiều vùng dân tộc thiểu số chưa xóa bỏ được nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phụ huynh cũng không quan tâm nhiều lắm đến các giai đoạn phát triển của con. Nhiều em hoang mang với những thay đổi trong chính cơ thể mình. Việc giáo dục giới tính, tuyên truyền tác hại của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là một cách để bảo vệ các em, đặc biệt là trẻ em gái; bởi nếu vướng phải, các em sẽ là người đầu tiên hứng chịu hậu quả”.
Không chỉ vậy, các trường phổ thông DTNT còn chú trọng đến việc xây dựng mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên trong cộng đồng. Cô Nguyễn Thị Tuyết-Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THCS huyện Chư Pah nói: “Không chỉ các buổi ngoại khóa, chúng tôi còn thường xuyên tuyên truyền trong những buổi sinh hoạt nội trú để các em ghi nhớ và nhắc các bạn khác làm theo, tránh xa hủ tục để bảo vệ sức khỏe bản thân và yên tâm học tập”.
Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.