Gia Lai: Khởi tố đối tượng chặt phá vườn cà phê, hồ tiêu của em vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Đặng Văn Thêm (SN 1987, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), tạm trú tại thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) về hành vi huỷ hoại tài sản.

dvt-hem.jpg
Cơ quan điều tra Công an huyện Mang Yang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Văn Thêm về hành vi hủy hoại tài sản. Ảnh: C.A

Theo đó, sau khi tổ chức kiểm tra hiện trường, kiểm đếm số lượng vườn cây bị phá hoại và trưng cầu giám định giá trị thiệt hại vườn cây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với Đặng Văn Thêm về hành vi nêu trên.

Như Báo Gia Lai đưa tin, vào ngày 12-2 và 13-2 chị Giang Phương Thanh (trú tại thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley) phát hiện hơn 100 cây cà phê, gần 200 cây hồ tiêu và 6 cây sầu riêng của vườn nhà mình đã bị kẻ gian chặt phá nên đã trình báo cơ quan Công an.

doi-tuong-2.jpg
Đối tượng Thêm thực hiện lại hành vi chặt phá cà phê, hồ tiêu và sầu riêng của chị Thanh. Ảnh: C.A

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã khoanh vùng và bắt được đối tượng Đặng Văn Thêm. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thêm khai nhận, trong đêm 11 và 13-2, đối một mình mang cưa tay đến rẫy của nạn nhân để cắt phá vườn cây của chị Thanh (em vợ Thêm). Về nguyên nhân dẫn tới hành vi trên, Thêm khai là do xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện nợ nần tiền bạc và tình cảm với chị Thanh nên đã ra tay phá hoại vườn cây của chị này.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null