Gia Lai: Hội nghị bàn biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh và đề xuất các biện pháp cần triển khai ngay để khai thác cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), chiều 18-9, Sở Công thương Gia Lai đã tổ chức Hội nghị bàn các biện pháp khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cùng hơn 20 doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. 
Theo báo cáo của Sở Công thương, những năm qua, hoạt động xuất khẩu của tỉnh có bước tăng trưởng khả quan; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 14,38%/năm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như cà phê, cao su, mì lát, hồ tiêu, sản phẩm gỗ đã có mặt trên thị trường 40 quốc gia, trong đó thị trường châu Âu chiếm 40% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Hiện trên địa bàn có gần 30 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu.
Trong 9 tháng năm 2020, tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 400 triệu USD (đạt 63,49% kế hoạch, tăng 10,12% so với cùng kỳ năm 2019); nhiều mặt hàng chủ lực như cà phê, mủ cao su có mức tăng trưởng cả về sản lượng và giá trị kim ngạch. Dự kiến kim ngạch xuất của tỉnh năm 2020 ước đạt 580 triệu USD (tăng 16% so với năm 2019, đạt 92% kế hoạch đề ra).
Trao quyết định công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019” cho 3 doanh nghiệp của tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo
Giám đốc Sở Công thương trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019” cho 3 doanh nghiệp của tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo
Theo nhận định của ngành chức năng, hoạt động xuất khẩu sẽ tiếp tục gặp khó khăn, việc tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 làm hoạt động giao thương chậm lại, do hàng hóa bị kiểm soát chặt chẽ hơn, các hoạt động giao thương giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài bị hạn chế, một số mặt hàng chủ lực sẽ tiếp tục gặp khó khăn cả về khâu cung ứng, lưu thông lẫn tiêu thụ do nhu cầu thị trường thế giới giảm… Vì vậy, việc tìm kiếm thị trường mới và ký kết các hợp đồng mới rất khó khăn.
Bên cạnh đó, sự suy giảm của thương mại toàn cầu, ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc sẽ làm tốc độ tăng trưởng không cao. Tuy nhiên, với chính sách mở cửa thị trường, tác động của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ tháng 8-2020 sẽ mở ra cơ hội để hàng hóa xuất khẩu thâm nhập và mở rộng tại các thị trường mới. 
Trên cơ sở dự báo tình hình năm 2020 và các năm tiếp theo, Sở Công thương đề xuất các nhóm giải pháp về chính sách thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu; nâng cao chất lượng và giá trị cho hàng hóa xuất khẩu; phát triển thị trường xuất khẩu; hỗ trợ xuất khẩu. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã bàn một số biện pháp cần triển khai ngay nhằm khai thác triệt để Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA…
Dịp này, Sở Công thương đã trao quyết định công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019” của Bộ trưởng Bộ Công thương cho 3 doanh nghiệp của tỉnh gồm: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null