Gia Lai giành 8 huy chương tại Giải Vô địch trẻ Karate quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-6, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai cho biết, các vận động viên của đơn vị vừa giành được 8 huy chương các loại tại Giải Vô địch trẻ Karate quốc gia.

Theo đó, các võ sĩ trẻ Gia Lai đã giành được 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Thành tích này giúp Gia Lai xuất sắc lọt vào tốp 10 đoàn xuất sắc nhất trong tổng số 42 đoàn tham gia giải đấu.

gia-lai-lot-vao-top-10-doan-xuat-sac-nhat-o-giai-nam-nay-anh-cong-tuan.jpg
Gia Lai lọt vào tốp 10 đoàn xuất sắc nhất ở giải năm nay. Ảnh: Công Tuấn

4 huy chương vàng của đoàn Gia Lai thuộc về các võ sĩ: Nguyễn Phạm Ngọc Yến ở hạng cân 44 kg, lứa tuổi 18-22; Nguyễn Thị Khánh Ly hạng cân 47 kg, lứa tuổi 18-22; Đỗ Võ Đại Hùng hạng cân 54 kg, lứa tuổi 18-22 và Võ Khánh Hiền hạng cân 40 kg, lứa tuổi 14-15.

Được biết, giải đấu năm nay diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh từ ngày 3 đến 12-6. Giải có sự tham gia của hơn 900 vận động viên đến từ 42 đoàn là các tỉnh, thành, ngành trong cả nước có phong trào Karate phát triển mạnh.

cac-vo-si-gia-lai-da-gianh-duoc-8-huy-chuong-cac-loai-anh-cong-tuan.jpg
Các võ sĩ Gia Lai đã giành được 8 huy chương các loại. Ảnh: Công Tuấn

Giải là cơ hội cho các vận động viên cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường sự kết nối, giao lưu giữa các đơn vị. Đồng thời là dịp những người làm công tác chuyên môn đánh giá năng lực, phát hiện, tuyển chọn các võ sĩ xuất sắc đào tạo bổ sung vào đội tuyển Karate quốc gia hướng tới các giải đấu quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ngô Đức Sỹ “văn giỏi, võ tinh”

Ngô Đức Sỹ “văn giỏi, võ tinh”

(GLO)- “Văn giỏi, võ tinh” là cách mà nhiều nhận xét về em Ngô Đức Sỹ (SN 2008, trú tại thôn Ia Tang, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai). Không chỉ giành huy chương ở các giải đấu Taekwondo, em còn duy trì thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

null