Gia Lai: Giải đáp thấu đáo kiến nghị của cử tri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ngày 27-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do ông Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tiếp tục có các buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đak Đoa và TP. Pleiku. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương về những vấn đề “nóng”, gây bức xúc dư luận đã được Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và giải đáp thỏa đáng.
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng”
Một trong những vấn đề được cử tri nhiều địa phương đặc biệt quan tâm là việc hỗ trợ người trồng hồ tiêu bị thiệt hại do cây chết trong mùa mưa năm 2018. Nhiều cử tri đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ người trồng hồ tiêu để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Cử tri Lê Xê (thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) đề đạt: “Giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp, nhất là tình trạng hồ tiêu chết hàng loạt trong năm 2018 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Nhiều hộ dân vì không có tiền trả nợ ngân hàng và tái sản xuất nên đành bỏ xứ đi nơi khác làm ăn kiếm sống. Các cấp, các ngành cần có chính sách khoanh nợ, giãn nợ cũng như cho người dân vay vốn để tái sản xuất, ổn định cuộc sống”. Ngoài ra, ông Xê cũng mong muốn chính quyền địa phương cần có quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp cho phù hợp với từng vùng, từng địa phương bởi lâu nay chỉ khuyến cáo chung chung, còn người dân thì thích gì làm đó dẫn đến hậu quả như cây hồ tiêu hiện nay. Đồng thời, ngành chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát các đại lý kinh doanh phân bón, không để tình trạng phân bón giả tràn lan trên thị trường như hiện nay gây thiệt hại lớn cho nông dân.
Vấn đề ô nhiễm môi trường cũng được cử tri các địa phương hết sức quan tâm. Cử tri Lê Văn Vĩnh (thôn 3, xã Trà Đa, TP. Pleiku) bức xúc: “Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu Công nghiệp Trà Đa đã được chúng tôi phản ánh rất nhiều trong các buổi tiếp xúc cử tri trước và cũng đã kiến nghị nhiều lần đến chính quyền các cấp. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Nhiều năm nay, người dân trong thôn chúng tôi không chỉ gánh chịu tình trạng ô nhiễm không khí với mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ các nhà máy mà nguồn nước sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng. Tôi đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xử lý triệt để tình trạng này để người dân yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống”.
 Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hồ Văn Niên giải đáp kiến nghị của cử tri xã Trà Đa (TP. Pleiku). Ảnh: Q.T
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hồ Văn Niên giải đáp kiến nghị của cử tri xã Trà Đa (TP. Pleiku). Ảnh: Q.T
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri 2 địa phương đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về các vấn đề “nóng” đang được người dân quan tâm như: xem xét, giải quyết một số vấn đề liên quan đến chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách thôn, làng, tổ dân phố; đầu tư hệ thống đường giao thông nông thôn; đầu tư nâng cấp quốc lộ 19; tình trạng các dự án trên địa bàn TP. Pleiku quy hoạch đã lâu mà không triển khai gây khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở của người dân; có cơ chế đãi ngộ để thu hút các nhân tài, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ giỏi về tỉnh công tác; tình trạng lạm thu đầu năm học tại một số trường trên địa bàn huyện Đak Đoa…
Phải kịp thời tháo gỡ những vướng mắc cho người dân
Sau khi nghe cử tri nêu ý kiến, kiến nghị, đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan và các địa phương đã trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Về vấn đề phân bón trên thị trường thật-giả lẫn lộn khiến người dân hoang mang, ông Phạm Minh Trung-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa-cho biết: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở, đại lý kinh doanh phân bón và cây giống trên địa bàn. Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh giống cây trồng và buộc 4 cơ sở này ngưng hoạt động. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát; mong muốn cử tri khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu vi phạm thì báo cho cơ quan chức năng hoặc trực tiếp cho Chủ tịch UBND huyện. Ngoài ra, đối với các vấn đề liên quan đến đất đai, thủ tục hành chính, ông Trung yêu cầu cơ quan chuyên môn tổ chức 1 buổi gặp trực tiếp tại UBND huyện để nghe từng ý kiến và giải quyết thỏa đáng cho người dân.
Về các dự án treo trên địa bàn TP. Pleiku, ông Nguyễn Kim Đại-Phó Chủ tịch UBND thành phố-khẳng định: Ủy ban nhân dân TP. Pleiku sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các khu quy hoạch trên địa bàn thành phố và sẽ lấy ý kiến công khai của người dân về việc điều chỉnh lại quy hoạch các dự án này. Ngoài ra, ông Đại cũng tiếp thu và cho biết sẽ cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại Khu Công nghiệp Trà Đa…
Qua các buổi tiếp xúc, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hồ Văn Niên trân trọng cảm ơn những ý kiến hết sức trách nhiệm của cử tri các địa phương trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, phân loại để chuyển tới Quốc hội và các cơ quan chức năng của Trung ương, tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Bên cạnh đó, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng thông tin, giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của cử tri các địa phương qua các buổi tiếp xúc. Cụ thể, về việc hỗ trợ người trồng hồ tiêu trên địa bàn, ông Hồ Văn Niên thông tin, vấn đề này thời gian qua tỉnh đặc biệt quan tâm và cũng đã có nhiều cuộc làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành và Ngân hàng Nhà nước để bàn giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ, khoanh nợ, giãn nợ cho người dân. Hiện tỉnh cũng đã tổng hợp diện tích hồ tiêu chết trên địa bàn và đề xuất Trung ương hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo UBND TP. Pleiku tiến hành kiểm tra, rà soát các khu quy hoạch hiện nay của thành phố để cùng nghiên cứu, trao đổi với các cấp, ngành trả lời cho cử tri việc có tiếp tục thực hiện quy hoạch hay không và khi nào thực hiện. Đồng thời, yêu cầu TP. Pleiku cũng như các địa phương khi tiến hành quy hoạch, lập các dự án sau này phải xem xét, tính toán đến lợi ích của người dân; tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu Công nghiệp Trà Đa… Đặc biệt, theo Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành cùng chính quyền các địa phương đang hoàn thiện thủ tục để triển khai đầu tư nâng cấp quốc lộ 19 và dự kiến sẽ khởi công vào cuối quý III, đầu quý IV-2020 với tổng vốn trên 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Hồ Văn Niên cũng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, chính quyền cấp xã gần gũi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân nhiều hơn để cùng nhau giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc cho người dân.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null