Gia Lai điều chỉnh hình thức giám sát, cách ly y tế đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-1, Sở Y tế Gia Lai có công văn điều chỉnh hình thức giám sát, cách ly y tế đối với lực lượng tuyến đầu phòng-chống dịch Covid-19.
Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, lực lượng trực tiếp phục vụ tại các khu cách ly tập trung và lực lượng làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 (gọi chung là nhân viên y tế (NVYT) tiếp tục áp dụng tốt việc đánh giá nguy cơ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung được quy định tại mục 1, mục 2, chương V theo Quyết định số 4158/QĐ-BYT. 
Tất cả NVYT được đơn vị xem xét để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Áp dụng hình thức giám sát, cách ly y tế phù hợp cho từng đối tượng nguy cơ theo quy định mới. 
Cụ thể: đối với NVYT đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế được đánh giá là “nguy cơ lây nhiễm thấp” thì tự theo dõi sức khỏe 7 ngày (tính từ ngày ra tua), lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Nếu được đánh giá là “nguy cơ lây nhiễm cao” thì tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú (sau đây gọi là cách ly tại nhà) 7 ngày (tính từ ngày ra tua) nếu NVYT tự cam kết với lãnh đạo đơn vi ̣và Sở Y tế về điều kiện cách ly tại nhà và tuân thủ các quy định cách ly tại nhà theo quy định; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7; sau thời gian cách ly y tế tại nhà tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.
Trường hơp̣ NVYT không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà thì được áp dụng cách ly y tế tập trung 7 ngày (tính từ ngày ra tua) tại cơ sở cách ly dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 sau thời gian cách ly y tế tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo. 
Người dân khai báo thông tin y tế tại điểm tiêm Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hội Thương, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Người dân khai báo thông tin y tế tại điểm tiêm Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hội Thương, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Đối với NVYT chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoăc̣ không phải đối tượng khỏi bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, nếu được đánh giá là “nguy cơ lây nhiễm thấp” thì tự cách ly tại nhà 3 ngày (tính từ ngày ra tua) nếu NVYT tự cam kết với lãnh đạo đơn vị và Sở Y tế về đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà và tuân thủ các quy định cách ly tại nhà theo quy định; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3; sau thời gian tự cách ly y tế tại nhà tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.
Trường hơp̣ NVYT không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà thì được áp dụng cách ly y tế tập trung 3 ngày (tính từ ngày ra tua) tại cơ sở cách ly dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3; sau thời gian cách ly y tế tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo. Nếu được đánh giá là “nguy cơ lây nhiễm cao” thì tự cách ly tại nhà 10 ngày (tính từ ngày ra tua) nếu NVYT tự cam kết với lãnh đạo đơn vị và Sở Y tế về đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà và tuân thủ các quy định cách ly theo quy định; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 10; sau thời gian tự cách ly y tế tại nhà tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo. Trường hơp̣ NVYT không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà thì được áp dụng cách ly y tế tập trung 10 ngày (tính từ ngày ra tua) tại cơ sở cách ly dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 10; sau thời gian cách ly y tế tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.
Tại công văn, Sở Y tế cũng hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký, cách ly y tế tại nhà.
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

null