Gia Lai: Cứu sống bệnh nhân viêm tụy cấp nguy kịch do tăng triglycerid

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-8, thông tin từ Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 34), các bác sĩ đơn vị vừa cứu sống thành công một trường hợp viêm tụy cấp nguy kịch do tăng triglycerid máu rất cao bằng phương pháp thay huyết tương cấp cứu kết hợp hồi sức tích cực.

Theo đó, ngày 15-8, Bệnh viện Quân y 211 tiếp nhận bệnh nhân P.Q.H. (48 tuổi, trú tại làng Le 2, xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai) trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn nhiều và không ăn uống được.

Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử viêm tụy cấp tái diễn, viêm gan mạn do rượu, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu và sử dụng rượu kéo dài.

1787371793626-2061002465707332283-7035820667889439109-c9cec61490dc17d6043eccd9f65af0fe.jpg
Bệnh nhân hiện đang dần ổn định sức khỏe. Ảnh: ĐVCC

Sau khoảng 6 giờ nhập viện, tình trạng người bệnh diễn tiến nhanh và trở nên nguy kịch với biểu hiện lơ mơ, khó thở, tim đập nhanh, tụt huyết áp. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số triglycerid lên tới 115,6 mmol/L, cao hơn trên 50 lần so với ngưỡng bình thường. Bệnh nhân còn bị tăng đường huyết nặng với chỉ số glucose máu 18,2 mmol/L và nhiễm toan chuyển hóa nặng với pH máu chỉ còn 7,067.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ, chuyển người bệnh đến Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc để triển khai thay huyết tương cấp cứu, lọc máu, điều chỉnh rối loạn nước-điện giải, kiểm soát đường huyết và thực hiện các biện pháp hồi sức chuyên sâu.

BS.CKI Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc (Bệnh viện Quân y 211) cho biết, sau 3 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, giảm đau bụng, các chỉ số sinh tồn ổn định, độ bão hòa oxy trong máu đạt 98% và chức năng thận được cải thiện.

Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh tiếp tục tiến triển tốt và đã được chuyển sang Khoa Cơ xương khớp-Nội tiết để tiếp tục điều trị, quản lý các bệnh lý nền như đái tháo đường và rối loạn lipid máu.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, đặc biệt ở vùng thượng vị kèm buồn nôn hoặc nôn nhiều, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Những người có tiền sử viêm tụy, rối loạn mỡ máu, bệnh gan hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị và hạn chế tối đa rượu bia nhằm phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết

Gia Lai tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngành Y tế cùng các địa phương đang triển khai chiến dịch cao điểm phòng - chống với quyết tâm khống chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ khác bệnh viện thẩm mỹ thế nào?

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ khác bệnh viện thẩm mỹ thế nào?

(GLO)- Không phải cơ sở có biển hiệu hoặc tên gọi “bệnh viện thẩm mỹ” đều được thực hiện mọi loại phẫu thuật thẩm mỹ. Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và bệnh viện thẩm mỹ là 2 hình thức cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau, với điều kiện hoạt động và phạm vi chuyên môn được cấp phép không giống nhau.

Cảnh báo nguy cơ bệnh giảm áp nguy hiểm khi lặn biển cho ngư dân và người lao động

Cảnh báo nguy cơ bệnh giảm áp khi lặn biển

(GLO)- Lặn biển là công việc gắn với sinh kế của nhiều ngư dân, người lao động vùng biển. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ quy trình an toàn, người lặn có thể đối mặt với bệnh giảm áp - tai biến nguy hiểm, có khả năng gây tổn thương thần kinh và để lại di chứng.

null