Gia Lai ban hành Khung đánh giá thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định về việc phân công thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu của tỉnh và ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm cấp huyện.
Theo đó, UBND tỉnh phân công các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện các chỉ tiêu trong Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28-2-2022. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung đánh giá tình hình hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội hàng năm và 5 năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy định trong Khung đánh giá tại phụ lục 1 kèm theo Quyết định này gửi Cục Thống kê và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10-12 hàng năm và cập nhật, bổ sung, gửi Cục Thống kê và Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 10-3 năm tiếp theo. Rà soát, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo ngành, lĩnh vực được phân công trong trường hợp cần thiết, gửi Cục Thống kê và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Nông dân huyện Ia Grai thu hoạch cà phê. Ảnh: Đức Thụy
Nông dân huyện Ia Grai thu hoạch cà phê. Ảnh: Đức Thụy
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phân công các phòng, ban chuyên môn thực hiện các chỉ tiêu trong Khung đánh giá ban hành tại phụ lục 2 kèm theo Quyết định này; định kỳ hàng năm, 5 năm đánh giá tình hình phát triển-kinh tế xã hội trên địa bàn. Xây dựng Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm cấp xã trên cơ sở Khung đánh giá và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã. Rà soát, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trên địa bàn trong trường hợp cần thiết, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Giao Cục Thống kê chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổng hợp số liệu chỉ tiêu của Khung đánh giá trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, 5 năm; trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong việc chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện các Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo quy định và tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh việc điều chỉnh, bổ sung Khung đánh giá, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và các sở, ban ngành, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, tổng hợp số liệu trong Khung đánh giá, bảo đảm sự kết nối, liên thông, kịp thời phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Đồng thời chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này. 
HÀ SỰ

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

(GLO)- Hàng ngàn cây xanh đổ ngã, mái tôn móp méo, nhiều công trình bị hư hỏng nặng nề... là những thiệt hại bước đầu được các phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận sau khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đêm qua (6-11). 

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 6-11, được sự ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), đại diện Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã trao 20 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân Nay Hil (ở làng Kênh Hmek, xã Ia Le). Đây là trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp, không có thẻ BHYT, gia đình khó khăn.

Một cơ sở mua gom, tập kết, sơ chế phế liệu tại xóm Thái gây ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân. Ảnh: C.L

Nguy cơ ô nhiễm, mất an toàn từ những “xóm phế liệu” ở Phù Cát

(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) thu mua, tập kết, sơ chế phế liệu ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông (ATGT). Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến chính quyền, cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn kéo dài.

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, đến chiều 4-11, toàn tỉnh có 5.772 tàu thuyền với 40.404 lao động đang hoạt động khai thác thủy hải sản tại các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều tàu đã chủ động vào bến neo đậu an toàn để phòng tránh bão số 13.

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

(GLO)- Sở Nội vụ Gia Lai vừa có Công văn về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đối với bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định-Công ty cổ phần.

null