Gia Lai: 12 năm tù cho “nữ quái” lừa đảo gần 1,2 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-11, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Nghĩa (SN 1994, trú tại xã Chư Prông) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định: Nghĩa không có nghề nghiệp ổn định và lâm vào tình trạng nợ tiền nhiều người, nên đã nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ.

bi-cao-nghia-da-bi-tuyen-phat-12-nam-tu-anh-thai-nguyen.jpg
Bị cáo Nghĩa đã bị tuyên phạt 12 năm tù. Ảnh: Thái Nguyên

Cuối năm 2021, Nghĩa cùng chị T.T.T. (SN 1991, trú tại phường Diên Hồng) quen nhau khi cùng sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Sau đó, Nghĩa đã nhiều lần hỏi vay tiền của chị T. để buôn bán, tiêu xài. Ban đầu, Nghĩa trả gốc và lãi sòng phẳng nhằm tạo lòng tin của chị T.

Từ tháng 3 đến tháng 6-2022, Nghĩa đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, có góp tiền chơi hụi, góp vốn đầu tư mua bán chanh dây, làm chị T. tin là thật nên đã cho Nghĩa vay nhiều lần với số tiền gần 950 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tháng 3-2022, chị M.T.H.M. (SN 1997, trú tại xã Chư Prông) tâm sự với Nghĩa về việc sẽ thi tuyển công chức vào Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông (cũ). Thấy vậy, Nghĩa đã “nổ” với chị M. rằng mình có quan hệ với người có chức vụ, quyền hạn có khả năng lo cho chị M. trúng tuyển công chức với giá 350 triệu đồng.

Để lừa chị M., Nghĩa đã lập một tài khoản Zalo tên “Bạn Vân” rồi nhắn tin cho chính tài khoản của Nghĩa thể hiện rằng đã Nghĩa đã xin việc giúp Vân. Tưởng sự việc này có thật, chị M. đã đưa cho Nghĩa 250 triệu đồng để chạy xin việc, khi có quyết định trúng tuyển sẽ giao nốt số tiền còn lại.

Sau khi nhận tiền của chị T. và chị M., Nghĩa đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân; các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng đến cơ quan Công an.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null