Kbang

Gần 40 ha mía đang vào vụ thu hoạch bị lửa thiêu rụi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 25-3, ông Trần Văn Nhơn-Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy mía làm thiệt hại 40 ha của 21 hộ dân.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 24-3, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ cháy 40 ha mía của 21 hộ dân tại các làng: Dơng, Mơ Hven-Ôr và thôn Hbang. Thời điểm xảy ra cháy mía, thời tiết nắng nóng, có gió và là thời điểm khô nhất trong ngày.

Người dân đến theo dõi diện tích mía bị cháy trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang). Ảnh: Minh Phương

Người dân đến theo dõi diện tích mía bị cháy trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang). Ảnh: Minh Phương

Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng cho biết, sau khi phát hiện mía cháy, chính quyền và đội xung kích xã đã huy động người dân các làng: Dơng, MơHra-Đáp, MơHven-Ôr, Kgiang, thôn Hbang và huy động máy cày của đội cơ giới triển khai công tác chữa cháy. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, khô hanh và có gió nên ngọn lửa cháy mạnh sau đó lan nhanh, không thể dập tắt để giảm diện tích thiệt hại.

Hiện, UBND xã đang phối hợp với các đại lý mía, hộ dân có diện tích mía bị thiệt hại triển khai các giải pháp tập trung máy móc, nhân công, xe vận chuyển để thu hoạch nhanh các diện tích mía bị cháy nhằm giảm thiểu mức thiệt hại cho các hộ dân.

Lúc xảy ra vụ cháy, thời tiết nắng nóng, khô hanh và có gió nên ngọn lửa lan nhanh. Do đó, chính quyền và người dân không thể dập tắt để giảm diện tích thiệt hại. Ảnh: Minh Phương
Lúc xảy ra vụ cháy, thời tiết nắng nóng, khô hanh và có gió nên ngọn lửa lan nhanh. Do đó, chính quyền và người dân không thể dập tắt để giảm diện tích thiệt hại. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết, huyện đã làm việc với Nhà máy đường An Khê để hỗ trợ người dân. Theo đó, nhà máy đường đồng ý thu mua số mía bị cháy với giá tương đương mía tươi; đồng thời, hỗ trợ 2 xe cơ giới để đẩy nhanh tốc độ thu hoạch diện tích mía cháy.

Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo chính quyền xã tích cực phối hợp các chủ mía huy động tối đa nhân lực để tranh thủ thu hoạch diện tích mía cháy nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân xảy ra vụ cháy lần này.

Được biết, thời gian qua tại các địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy mía do người dân đốt đồng bất cẩn gây ra. Ngay từ đầu vụ đơn vị đã khuyến cáo nông dân phải chú ý cảnh giác khi đốt đồng sau thu hoạch. Khi tổ chức đốt đồng phải có lực lượng ứng trực xử lý sự cố, lựa hướng gió để tránh cháy lan.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

(GLO)- Để đảm bảo cung ứng điện trong thời điểm nắng nóng kéo dài, ngành Điện Gia Lai đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời kêu gọi khách hàng thực hành tiết kiệm và sử dụng điện an toàn, hiệu quả.
Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.