(GLO)- Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng thông tại xã Đak Đoa, UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC khẩn trương triển khai ngay các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác, trộm cắp cây thông trong khu vực.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết được tòa chấp nhận kháng cáo, chuyển sang phạt tiền với tội thao túng chứng khoán và tuyên án 7 năm tù cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Gần 2 tháng sau khi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), đã có 25 bị cáo trong số này gửi đơn kháng cáo, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm.
Công ty CP Tập đoàn FLC vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Đặng Hoàng Yến - Phó Chủ tịch thường trực, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Cùng đó, ông Ngô Hoàng Anh - thành viên HĐQT Tập đoàn FLC - xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
(GLO)- Trước hàng loạt sai phạm tại Dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại (số 29 đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai đã giao Thanh tra tỉnh tham mưu, triển khai tiếp các bước để xử lý theo quy định.
Trước hàng loạt sai phạm tại Dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại (số 29 đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai đã giao Thanh tra tỉnh tham mưu, triển khai tiếp các bước để xử lý theo quy định.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, bị tuyên 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tổng hợp hình phạt chung 21 năm tù.
Vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán (TTCK), lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo thực hiện là một hồi chuông cảnh tỉnh cho TTCK Việt Nam.
Ông Trịnh Văn Quyết khẳng định, nếu khối tài sản của ông ước khoảng 4.800 - 5.000 tỷ đồng đang bị phong tỏa, kê biên được cơ quan tố tụng “tạo điều kiện”, ông sẽ dùng để khắc phục toàn bộ sai phạm trong vụ án.
Tại phiên tòa, khi bị chất vấn về hành vi lừa đảo, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết khẳng định chưa bao giờ có mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được các bị cáo Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà cùng một số cán bộ khác tại HoSE và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam giúp sức.
Là thông gia với gia đình cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung khai làm thợ may tại nhà, không phải cổ đông, không góp vốn song được nhờ nên giúp đứng tên doanh nghiệp.
Viện KSND tối cao cáo buộc cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư thông qua việc bán cổ phiếu ROS.
Bị cáo buộc cùng các đồng phạm chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán, ngày mai 22-7, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 đồng phạm hầu tòa.
Trong thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016, Trịnh Văn Quyết cùng các bị cáo trên đã 5 lần lập hồ sơ góp vốn khống, nâng số vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Trong phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tới đây, tòa án sẽ triệu tập gần 100.000 nhà đầu tư với tư cách bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, và 50 bị can vừa bị đề nghị truy tố ở 4 nhóm tội, trong đó ông Quyết và 7 người bị đề nghị truy tố 2 tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham ô hàng trăm nghìn tỷ đồng; Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo hơn 8.600 tỷ; Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng... sẽ được đưa ra xét xử trong năm nay.
22 bị can đã giúp sức cho nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị và nhà phố thương mại cao cấp FLC Hilltop Gia Lai với diện tích 3 ha ở đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku, Gia Lai dự kiến hoàn thành trong năm 2021 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang, dở dang.