Sau gần 3 tháng tạm hoãn, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ tái mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.
Gần 2 tháng sau khi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), đã có 25 bị cáo trong số này gửi đơn kháng cáo, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, bị tuyên 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tổng hợp hình phạt chung 21 năm tù.
Diễn biến xét xử cho thấy, 50 bị cáo đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Cá nhân ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) mong muốn được cơ quan tố tụng tạo điều kiện gỡ phong tỏa tài sản, bán lấy tiền khắc phục hậu quả.
Vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán (TTCK), lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo thực hiện là một hồi chuông cảnh tỉnh cho TTCK Việt Nam.
Theo Trịnh Văn Quyết, tại cùng một thời điểm, để thực hiện đồng thời nhiều ước mơ và hoài bão lớn, bị cáo đã làm một số việc vượt quá giới hạn pháp luật dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay.
Ông Trịnh Văn Quyết khẳng định, nếu khối tài sản của ông ước khoảng 4.800 - 5.000 tỷ đồng đang bị phong tỏa, kê biên được cơ quan tố tụng “tạo điều kiện”, ông sẽ dùng để khắc phục toàn bộ sai phạm trong vụ án.
Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán.
Từ mối quan hệ cá nhân, các cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã hỗ trợ ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của nhà đầu tư.
Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, và 50 bị can vừa bị đề nghị truy tố ở 4 nhóm tội, trong đó ông Quyết và 7 người bị đề nghị truy tố 2 tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham ô hàng trăm nghìn tỷ đồng; Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo hơn 8.600 tỷ; Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng... sẽ được đưa ra xét xử trong năm nay.
22 bị can đã giúp sức cho nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
(GLO)- Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán: ROS) vừa bị phạt hành chính 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin báo cáo tài chính và báo cáo tình hình quản trị trong nhiều năm.
Trong quá trình khám xét Văn phòng Công ty Tập đoàn FLC, Cơ quan cảnh sát điều tra trích xuất dữ liệu lưu trữ email em gái bị can Trịnh Văn Quyết, phát hiện ra hình ảnh có công văn đóng dấu tối mật của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm tội thao túng thị trường chứng khoán.
(GLO)- Với lý do cả 2 doanh nghiệp chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên và chưa thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa phát thông báo xem xét đình chỉ giao dịch với cổ phiếu của Công ty cổ phần FLC (mã chứng khoán FLC) và Công ty cổ phần Nông dược H.A.I (mã chứng khoán HAI).
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) yêu cầu Công ty CP Tập đoàn FLC (mã FLC) giải trình lý do cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp. FLC nói không biết và “kính đề nghị“ HOSE nếu có thông tin thì cung cấp để tập đoàn công bố cho các cổ đông.
HoSE quyết định đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với 3 cổ phiếu có liên quan ông Trịnh Văn Quyết gồm: FLC, HAI, ROS từ ngày 1-6, do đã quá 45 ngày chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS có vai trò đồng phạm với bị can Trịnh Văn Quyết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản và giao dịch của 3 anh em tỉ phú Trịnh Văn Quyết và một số lãnh đạo FLC để điều tra.