Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài đang dẫn đến số người đói ăn trên thế giới vượt qua ngưỡng lịch sử: 1 tỉ người.
Theo một báo cáo do Tổ chức Lương nông thế giới (FAO) công bố ngày 14-10, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trong năm 2008-2009 đã dẫn đến nạn đói lan tràn khắp mọi nơi và tính đến nay có khoảng 1,02 tỉ người (chiếm 1/6 dân số thế giới) đang sống trong tình trạng đói khát. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1970, số người thiếu ăn trên thế giới vượt ngưỡng 1 tỉ người.
![]() |
| Trẻ em vùng hạ Sahara, châu Phi, thường xuyên bị chết đói vì thiếu ăn cũng như luôn suy dinh dưỡng trầm trọng |
Tổng giám đốc FAO Jacques Diouf khẳng định nạn đói hiện không trừ bất kỳ một nước nào, và cũng như thường lệ, những nước nghèo nhất và những người dân nghèo nhất là đối tượng bị nạn đói đe dọa nghiêm trọng nhất.
Phần lớn người bị đói thuộc các vùng châu Á- Thái Bình Dương (642 triệu người), kế tiếp là vùng hạ Sahara châu Phi (265 triệu người), Mỹ Latin (53 triệu người), khu vực Trung Đông và Bắc Phi (42 triệu người). Số người bị đói tại các nước phát triển ước tính 15 triệu người.
Theo nhận định của FAO, 16 nước có nguy cơ đói cao nhất do ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng trong nước và khu vực là Somalia, Afghanistan, Ethiopia, Iraq, Eritrea, Sudan, Haiti, Burundi, CHDC Congo, Liberia, Angola, Mông Cổ, CHDCND Triều Tiên, Uganda, Tajikistan và Gruzia.
Nhiều chuyên viên quốc tế cho rằng thời tiết khắc nghiệt do những thay đổi khí hậu sẽ còn khiến nạn đói trầm trọng hơn, đặc biệt ở những nước có nền nông nghiệp lạc hậu, thiếu phương tiện kỹ thuật cải tạo mùa màng, nâng cao năng suất nông sản.
Thiếu lương thực tất yếu sẽ khiến giá cả mặt hàng này tăng gấp nhiều lần hiện nay. Theo tính toán của Viện Khoa học Mỹ, giá lúa mì sẽ tăng 194%, gạo tăng 121% trong vòng 40 năm tới, trong khi sản lượng của hai loại lương thực trên sẽ giảm tuần tự là 30% và 15%. Những con số trên sẽ dẫn đến tình trạng 25 triệu trẻ em suy dinh dưỡng trên thế giới vào năm 2050.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng với 83 tỉ USD được đầu tư vào nông nghiệp cho các nước đang phát triển hằng năm có thể tạo nguồn lương thực đủ nuôi sống 9,1 tỉ người trong năm 2050.
Các chuyên viên của FAO nhận định các khoản đầu tư trọng điểm phải hướng đến sản lượng nông nghiệp và gia súc cũng như những dịch vụ hỗ trợ như các dây chuyền đông lạnh, kho dự trữ...
Theo TTO
