Facebook bị nhân viên cũ tố "đọc trộm" tin nhắn người dùng đã xoá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Facebook vướng vào rắc rối mới khi bị nhân viên cũ gửi đơn tố cáo “đọc trộm” tin nhắn người dùng đã xoá trên ứng dụng Messenger.

Đơn tố cáo "hoạt động mờ ám" của Fcebook do Brennan Lawson đứng tên và đã gửi tòa án California - Mỹ hôm 5-7, theo Bloomberg.

Nguyên đơn từng là chuyên gia sàng lọc nội dung của Facebook nhưng bị công ty sa thải năm 2019 do "phản đối việc phục hồi dữ liệu mà người dùng đã xóa" trên ứng dụng Messenger.

Tiết lộ của cựu nhân viên Facebook cho biết một nhóm có tên Global Escalation Team (GST) có thể "phá vỡ cơ chế bảo mật thông thường của Facebook" bằng cách truy xuất dữ liệu mà người dùng đã xóa từ ứng dụng Messenger.


 

Facebook vướng vào rắc rối với nhân viên cũ. Ảnh: Facebook
Facebook vướng vào rắc rối với nhân viên cũ. Ảnh: Facebook



Giao thức này được công bố trong một cuộc họp của Meta năm 2018 và Lawson đã đứng lên phản đối. Từ đó, ông bị trù dập và cuối cùng bị công ty sa thải vào tháng 7-2019 với lý do "sử dụng không đúng công cụ quản trị của Facebook".

"GST có thể đọc trộm tin nhắn chủ yếu với mục đích hỗ trợ trong các hoạt động điều tra. Cơ quan thực thi pháp luật sẽ đặt câu hỏi liên quan đến việc nghi phạm sử dụng nền tảng, chẳng hạn nghi phạm nhắn tin cho ai, khi nào và thậm chí chúng có nội dung gì" - đơn kiện Lawson có đoạn.

Ông cho rằng giao thức đã vi phạm các quy tắc bảo mật kỹ thuật số của Liên minh châu Âu và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ. Điều luật của hai cơ quan này đều quy định những dịch vụ như Facebook phải thông báo cho người dùng các dữ liệu thu thập, lưu trữ.

Sau cùng, trong đơn cựu nhân viên Facebook yêu cầu công ty mẹ Meta bồi thường cho mình 3 triệu USD vì các tổn thất liên quan.

Đáp lại, người phát ngôn của Meta cho biết: "Những tuyên bố trong đơn kiện của Lawson không có giá trị và chúng tôi sẽ chống lại một cách mạnh mẽ, sẵn sàng theo vụ việc đến cùng".

Theo Bằng Hưng (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null