WhatsApp triển khai các công cụ bảo mật mới nhằm giúp người dùng nhận diện hành vi lừa đảo, trong đó việc kích hoạt chế độ đánh giá an toàn khi người dùng bị một liên hệ lạ thêm vào một nhóm mới.
WhatsApp, ứng dụng với hơn 3 tỷ người sử dụng, ngày 16/6 vừa thông báo sẽ bắt đầu quảng cáo trong một số phần của ứng dụng, song điều này sẽ không làm thay đổi trải nghiệm nhắn tin trên nền tảng.
Thung lũng Silicon dường như cuối cùng đã tìm thấy "điều lớn lao tiếp theo" trong lĩnh vực công nghệ: kính thông minh - thứ mà Google đã thử nghiệm (và thất bại) hơn một thập kỷ trước.
Tổng chưởng lý bang Texas (Mỹ) khẳng định: "Trong nhiều năm, Google đã bí mật theo dõi việc di chuyển, tìm kiếm riêng tư, thậm chí cả giọng nói của mọi người... Tôi đã đấu tranh và giành chiến thắng."
Meta ngày 29/4 đã công bố ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) độc lập đầu tiên trong nỗ lực cạnh tranh với ChatGPT, bằng cách cung cấp cho người dùng đường truy cập cập trực tiếp vào các mô hình AI tạo sinh của mình.
Các công ty công nghệ hàng đầu tại Mỹ như Meta, Amazon hay OpenAI lên kế hoạch tài trợ cho công tác chuẩn bị lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Lần đầu tiên một chiến dịch truyền thông 'Nhận diện lừa đảo' được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2024 tập trung vào các hình thức lừa đảo trực tuyến được coi là điểm nóng.
Meta, Microsoft, X, Match Group đệ trình văn bản lên tòa án bang California, yêu cầu Apple cho phép các công ty liên kết với các tùy chọn thanh toán thay thế ngoài App Store cho người dùng iPhone.
Một số dịch vụ của Meta đã ngừng hoạt động vào tối 5.3 khiến nhiều người dùng tưởng mạng xã hội của mình bị hack và cố gắng đăng nhập nhiều lần nên tài khoản bị khóa.
Meta cho biết hãng đã phải “làm lại” Messenger trên quy mô lớn để hỗ trợ mã hóa đầu cuối theo mặc định - tính năng giúp người dùng ứng dụng nhắn tin này tăng cường bảo mật và quyền riêng tư.
Vào hội nghị Meta's Connect, CEO Meta Mark Zuckerberg tiết lộ một số tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh hữu ích đối với những nhà sáng tạo nội dung và người có ảnh hưởng.
Google, Facebook và Twitter phải đối mặt với các quy tắc nội dung trực tuyến chặt chẽ hơn của EU dựa trên số lượng người dùng "khủng" hàng tháng do các công ty công bố đã vượt quá ngưỡng của EU.
(GLO)- Theo các tài liệu mà The Wall Street Journal thu thập, trong một số trường hợp, các nhân viên Meta Platforms đã nhận hàng ngàn USD hối lộ từ hacker để xâm nhập hoặc truy cập tài khoản người dùng. Việc sa thải hoặc kỷ luật nhân viên là kết quả của cuộc điều tra nội bộ.
(GLO)- Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hàn Quốc cho biết đã phạt Google 69,2 tỷ won (tương đương 50 triệu USD) và Meta 30,8 tỷ won (tương đương 22 triệu USD).