Được mời cưới qua Facebook, bạn có đi không?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước kia, cô dâu, chú rể thường đi trao thiệp mời tới tận tay khách, thì giờ đây, việc mời cưới thường được đơn giản hóa thông qua mạng xã hội.
Hình thức mời cưới qua dòng trạng thái đăng tấm hình thiệp cưới lên facebook đang là
Hình thức mời cưới qua dòng trạng thái đăng tấm hình thiệp cưới lên facebook đang là "mốt" hiện nay - Ảnh chụp màn hình
Tuy nhiên, rất nhiều người bày tỏ sự khó chịu trước trào lưu… mời cưới online, vì cho rằng bên cạnh sự tiện lợi, nhanh chóng thì có lúc khách mời cảm thấy không được tôn trọng. Mặc dù không câu nệ việc mời cưới bằng hình thức online nhưng hầu hết các ý kiến đều cho rằng, gia chủ cần thận trọng và khéo léo hơn…
Thời gian, địa điểm rõ ràng nhưng...
Chị Nguyễn Thị Linh (27 tuổi, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết vừa nhận được tấm thiệp mời trên... Facebook từ một người bạn mới quen. Tấm thiệp với thời gian, địa điểm rất rõ ràng nhưng không ghi tên người nhận. Đáng nói hơn, khoảng cách từ chỗ người bạn này đến nơi chị Linh ở chỉ vài km.
Chị Linh cũng không thấy lạ vì trước đó đã nhận được rất nhiều lời mời cưới của bạn bè trên mạng xã hội. Theo chị Linh, có hai cách mời cưới phổ biến qua mạng xã hội hiện nay là gắn thẻ qua các dòng trạng thái, hoặc gửi tin nhắn cá nhân.
"Việc gắn thẻ qua dòng trạng thái có thuận lợi là "một lời mời trúng nhiều đích". Các cặp đôi sẽ gắn thẻ hàng trăm người bạn trên mạng xã hội kèm vài dòng "status", tấm hình thiệp cưới không ghi rõ định danh. Nếu chỉ mời bằng cách này, dù có thân thiết tôi vẫn không tới dự, bởi cảm thấy thiếu sự tôn trọng" - chị Linh nói.
Còn theo cách gửi tin nhắn qua Facebook hay Zalo - theo chị Linh - có thể chấp nhận được nếu hai bên có mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, chị Linh cũng lưu ý, ít nhất hình ảnh tấm thiệp phải được ghi rõ tên người nhận kèm những lời mời lịch sự, khéo léo.
Đồng quan điểm này, anh Nguyễn Văn Tài (17 tuổi, Long An) khẳng định: "Nếu những dòng tin nhắn mời cưới được sao chép và gửi đi đồng loạt thì tôi sẽ không quan tâm tới nữa. Việc mời cưới như thế này thực sự đơn giản, tiện lợi cho gia chủ nhưng cần phải có phép lịch sự tối thiểu, đó là quyền... được gọi tên".
Tùy mối quan hệ
Chị Nguyễn Thị Cẩm Trang (26 tuổi, Vĩnh Long) nhìn nhận đây là một trào lưu phổ biến, và có thể chấp nhận được tùy thuộc vào độ thân thiết của mối quan hệ.
"Có nhiều người bạn rất lâu không liên lạc, bẵng đi một thời gian, thấy họ đăng hình cưới lên Facebook, nếu mình vào "thích", hay thả tim, bình luận..., và ngay lập tức sẽ... bị mời. Kiểu mời xã giao đó, thông thường tôi hiếm khi tới dự" - chị Trang bộc bạch.
Chị Trang cũng cho rằng, nếu có chủ đích thật sự thì phải mời đến nơi đến chốn chứ không được "vơ đũa cả nắm", rồi trúng ai thì trúng. "Trường hợp ở xa có thể thông cảm và tới dự chung vui. Nhưng thiệp mời cần ghi rõ tên người nhận để tránh làm phật lòng khách. Đồng thời, không mời tràn lan mà nên xem xét dựa vào mức độ thân - sơ" - chị Trang nói thêm.
Còn theo chị Linh, việc mời cưới tràn lan cũng gây không ít phiền toái cho chính gia chủ. Cô dâu, chú rể sẽ không thể kiểm soát, dự đoán được số lượng khách, gây tình trạng thừa hoặc thiếu chỗ trong ngày trọng đại. Những tình huống dở khóc dở cười này khiến cuộc vui không còn chu đáo, khách mời phật lòng, từ đó, dễ rạn nứt tình cảm.
Đồng thời, việc gửi thiệp online cũng cần chú ý đến tuổi tác, vị thế của khách mời. Chị Linh góp ý: "Bạn bè thì không sao, nhưng đối với người lớn tuổi, gửi "tấm thiệp ảo" rất không phù hợp, gây phản cảm. Thay vào đó, nên mời cưới theo hình thức truyền thống là gửi thiệp tận tay hoặc bất đắc dĩ quá thì gọi điện thoại để mời và mong được thông cảm".
Anh Hoàng Đình Tuấn (27 tuổi, Hà Nội) cũng không quá câu nệ việc mời cưới qua Internet. Anh Tuấn lý giải, cô dâu chú rể thường rất bận rộn trong thời gian chuẩn bị lễ cưới, việc gửi thiệp ảo sẽ tiện lợi, giảm được chi phí, công sức đi lại. Tuy nhiên, anh cũng đồng quan điểm, phải thận trọng, khéo léo khi sử dụng hình thức mời cưới online.
Lĩnh Hồng (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.