Dũng cảm nhảy xuống sông cứu sống cô gái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang trên đường đi công việc, nghe có người nhảy sông tự tử, ông Lê Thanh Hải (ngụ Trà Vinh) liền quay xe lại và dũng cảm lao xuống sông cứu sống cô gái.

Ngày 13.5, ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch UBND H.Càng Long (Trà Vinh), xác nhận có thông tin một người đàn ông dũng cảm lao mình xuống sông cứu sống một cô gái. UBND huyện đang chờ đề xuất từ phía công an để có hình thức biểu dương phù hợp.

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong, Đội trưởng Đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh, trao hỗ trợ cho ông Lê Thanh Hải (phải) vì hành động đẹp. Ảnh:NAM LONG

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong, Đội trưởng Đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh, trao hỗ trợ cho ông Lê Thanh Hải (phải) vì hành động đẹp. Ảnh:NAM LONG

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12.5, ông Lê Thanh Hải (47 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, H.Cầu Kè, Trà Vinh) chạy xe máy đi công việc cá nhân. Khi về đến đoạn cầu Ba Si, thuộc xã Phương Thạnh, H.Càng Long, nghe người dân hô hoán có người nhảy sông tự tử, lập tức ông Hải quay xe lại và lao mình xuống dòng nước cứu người.

Một lúc sau, ông Hải đưa được cô gái vào bờ an toàn. Cô gái sau đó ổn định tinh thần, được người thân đưa về nhà.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, người nhảy sông là chị K.T.T.Q (21 tuổi, ngụ xã Phương Thạnh, H.Càng Long). Người nhà cho biết, chị Q. có dấu hiệu trầm cảm nên có thể nghĩ quẩn và hành động dại dột.

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong, Đội trưởng Đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh, cho biết ngày 12.5, đội nhận thông tin có người nhảy sông ở cầu Ba Si. Các thành viên trong đội đến hiện trường cứu hộ, khi đến nơi thì cô gái nhảy sông đã được ông Hải cứu.

"Cảm phục trước hành động dũng cảm của ông Hải, đội đã trích quỹ 1 triệu đồng hỗ trợ khích lệ tinh thần cho ông Hải. Qua tìm hiểu, gia đình người nhảy cầu có hoàn cảnh khó khăn, cô gái có dấu hiệu trầm cảm nên sáng nay (13.5) đội cũng hỗ trợ đưa chị Q. lên bệnh viện ở TP.HCM khám bệnh miễn phí", anh Phong cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.