Ðức Thánh Trần trong lòng dân Bình Ðịnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Trong tâm thức của người dân Việt Nam, Ðức Thánh Trần - Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn là nhân vật có thật trong lịch sử được nhân dân ngưỡng vọng, tôn bái thành Thánh. Từ lâu, tục lệ “Tháng tám giỗ Cha” - tức giỗ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Ðạo đã trở thành nét văn hóa tín ngưỡng của người dân Quy Nhơn - Bình Ðịnh.

Theo thường lệ, ngày 20.8 âm lịch hằng năm (năm nay nhằm ngày 15.9), UBND TP Quy Nhơn và cán bộ, nhân dân hai phường Hải Cảng, Thị Nại - nơi có Tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo và Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo - lại tổ chức lễ tưởng niệm ngày húy kỵ Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) theo các nghi lễ cổ truyền.

Vị Thánh trong lòng dân

Gần 50 năm gắn bó với công việc quản lý, tế lễ tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, ông Nguyễn Bá Đạt, Phó trưởng ban quản lý Đền thờ, tâm tình: “Đền thánh Sơn Hà được tạo lập năm 1968 và được trùng tu, nâng cấp nhiều lần. Đến năm 2007, Đền được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh và mang tên Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Dù được thành phố đứng ra tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần, nhưng bà con nhân dân vẫn chung tay góp giỗ. Không chỉ ngày chánh kỵ của Ngài, mà các dịp, như lễ đản sanh - mùng 10 tháng Chạp, lễ khai ấn - mùng 2 Tết Nguyên đán, lễ đại hội đồng các chư tướng - 25 tháng Giêng, hay các ngày đầu tháng, ngày rằm có rất đông người dân, du khách về Đền dâng hoa, dâng hương vọng bái Đức Thánh Trần để cầu mong an lành, may mắn”.

Nghi lễ rước giác linh Hưng Đạo Đại Vương từ Tượng đài ở Hải Minh Ngoài (phường Hải Cảng) về Đền thờ tại phường Thị Nại được tổ chức quy mô, rực rỡ sắc màu lễ hội. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nghi lễ rước giác linh Hưng Đạo Đại Vương từ Tượng đài ở Hải Minh Ngoài (phường Hải Cảng) về Đền thờ tại phường Thị Nại được tổ chức quy mô, rực rỡ sắc màu lễ hội. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Người dân ở Hải Minh Ngoài (khu vực 9, phường Hải Cảng) cũng rất tự hào khi nơi đây có Tượng đài Đức Thánh Trần đứng uy nghi tại cửa biển Quy Nhơn - di tích này đã được UBND tỉnh xếp hạng năm 2007. Ông Mai Văn Xịn, người dân ở Hải Minh Ngoài, chia sẻ: “Người dân ở đây rất tin vào sự hiển linh của Đức Thánh Trần, nên không chỉ ngày lễ, Tết, mỗi khi có việc trọng đại của gia đình, bản thân lại đến Tượng đài Đức Thánh Trần để thắp hương cầu nguyện. Mỗi dịp giỗ Ngài, bà con đến quét dọn, vệ sinh sạch sẽ khuôn viên di tích, rồi treo cờ, chuẩn bị vật phẩm, hương hoa để cúng, không khí rất thành kính, đầm ấm, vui tươi”.

Không những người dân Quy Nhơn, Bình Định, mà nhiều người dân ngoài tỉnh về dự lễ giỗ Hưng Đạo Đại Vương tổ chức tại Quy Nhơn đều cảm thấy tự hào về một vị Thánh linh thiêng của dân tộc.

“Hơn 35 năm nay, hễ đến ngày giỗ Đức Thánh Trần là tôi lại sắp xếp về Quy Nhơn để dự lễ. Không riêng gì tôi, tất cả người dân Việt Nam đều rất ngưỡng mộ, tôn kính Hưng Đạo Đại Vương, cùng các bậc anh hùng, liệt sĩ có công rất lớn trong chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước”, anh Huỳnh Thái Bình, ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) bày tỏ. Còn chị Phan Thị Anh Hoa, quê ở tỉnh Nam Định, hiện sinh sống tại Quy Nhơn, tâm sự: “Nhà tôi ở TP Nam Định chỉ cách trung tâm Đền Cố Trạch - thờ Đức Thánh Trần khoảng 1 km, nên hồi còn ở ngoài quê năm nào cũng đi dự lễ hội Đền Trần vào dịp giỗ Đức Thánh Trần. 10 năm nay lập nghiệp ở Quy Nhơn, năm nào đến ngày giỗ Đức Thánh Trần, tôi cũng đến Tượng đài và Đền thờ Đức Thánh Trần ở Quy Nhơn để dâng lễ cúng, cầu nguyện cho gia đình mạnh khỏe, bình an”.

Giáo dục truyền thống yêu nước

Năm nay, Lễ tưởng niệm 722 năm (1300 - 2022) ngày húy kỵ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo được UBND TP Quy Nhơn tổ chức từ ngày 13 - 15.9 (tức ngày 18 - 20.8 âm lịch) với nhiều nghi lễ đặc sắc, quy mô hơn mọi năm, nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời, đẩy mạnh quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT TP Quy Nhơn, kiêm Trưởng Ban quản lý Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, ngày giỗ Đức Thánh Trần mỗi năm đã trở thành ngày quan trọng được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Sau 2 năm bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, năm nay giỗ được tổ chức hoành tráng hơn, đặc biệt phần nghi lễ rước giác linh Đức Thánh Trần nhập điện từ Tượng đài về Đền thờ được tổ chức trang nghiêm, rực rỡ sắc màu lễ hội.

Ngày giỗ Hưng Đạo Đại Vương cũng là dịp để cán bộ, nhân dân Bình Định, du khách hiểu hơn về cuộc đời và tỏ lòng thành kính đối với một vị Thánh - một anh hùng dân tộc là biểu tượng cao đẹp về truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí độc lập, tự cường của dân tộc. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết thành phố sẽ tính toán mở rộng quy mô tổ chức ngày húy kỵ Đức Thánh Trần nhằm phát huy nét đẹp văn hóa tâm linh trong cộng đồng dân cư, góp phần bảo tồn các giá trị di sản văn hóa. Cùng với đó, chúng tôi sẽ có những giải pháp để nâng tầm lễ hội, phát huy hơn nữa di tích Tượng đài và Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo trở thành nơi sinh hoạt văn hóa của nhân dân, giáo dục lịch sử dựng nước và giữ nước cho nhân dân, hướng tới phục vụ phát triển du lịch văn hóa, lịch sử.   

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Có thể bạn quan tâm

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
null