Đức Cơ: Nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi dịp hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm tạo những sân chơi bổ ích, lý thú cho thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè, huyện Đức Cơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi và hấp dẫn.

Vào mỗi buổi chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần, các võ sinh lớp taekwondo tại làng Mook Đen (xã Ia Dom) lại tập trung đông đủ để cùng học tập, rèn luyện. Lớp học này thu hút sự tham gia của 30 học viên trong độ tuổi từ 7 đến 17 tuổi. Tham gia lớp học, các em được huấn luyện viên hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản của môn võ này để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và tự vệ khi cần thiết. Đây còn là môi trường bồi dưỡng những tài năng “nhí” để tham gia thi đấu cấp tỉnh và quốc gia. Huấn luyện viên Quách Văn Huy cho biết: “Tại Đức Cơ, phong trào tập luyện thể dục-thể thao nói chung và môn taekwondo nói riêng ngày càng phát triển. Vì vậy, lớp học không chỉ duy trì vào dịp hè mà trong cả năm. Phụ huynh cũng nhiệt tình ủng hộ con em theo học. Các em đều tập luyện với tinh thần hào hứng, phấn khởi”. Võ sinh Võ Nhật Quỳnh vui vẻ chia sẻ: “Em học môn taekwondo từ năm lớp 7 đến giờ. Em tham gia để rèn luyện sức khỏe và thư giãn sau những giờ học căng thẳng”.


 

Các võ sinh tham gia tập luyện môn taekwondo tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ). Ảnh: V.M.T
Các võ sinh tham gia tập luyện môn taekwondo tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ). Ảnh: V.M.T

Dịp hè năm 2019, bên cạnh các lớp võ thuật, lớp dạy bơi cũng là địa chỉ lý tưởng, được nhiều phụ huynh quan tâm cho con em theo học. Từ năm 2017 đến nay, được sự đầu tư về cơ sở vật chất, một số trường học trên địa bàn huyện đã trang bị bể bơi di động, phục vụ nhu cầu học bơi của học sinh. Tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (thị trấn Chư Ty), bể bơi có diện tích 130 m2 của nhà trường hiện đang đáp ứng nhu cầu học tập của 23 học viên (từ 8 đến 11 tuổi), được chia thành 3 lớp. Mỗi lớp học được tổ chức vào 3 buổi trong tuần nhằm trang bị cho các em kỹ thuật bơi ếch cơ bản cũng như kỹ năng xử lý tình huống trong trường hợp gặp tai nạn đuối nước. Là một trong những phụ huynh có con tham gia lớp học bơi tại đây, anh Nguyễn Công Giang (thị trấn Chư Ty) cho hay: “Dịp hè, tôi đưa cháu đến đây học bơi để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa trang bị kỹ năng cho bản thân nếu chẳng may bị đuối nước”.

Là hoạt động thường niên được tổ chức trong dịp hè, Giải Bóng đá thiếu niên-nhi đồng huyện Đức Cơ (diễn ra từ ngày 12 đến 14-6) thực sự là sân chơi bổ ích, hấp dẫn. Năm nay, giải đấu đã thu hút sự tham gia của gần 150 vận động viên đến từ 12 đội bóng thiếu niên, nhi đồng thuộc 9 xã, thị trấn trong toàn huyện. Ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh, giải còn là nơi phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ cho bóng đá của huyện, từ đó tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc, thành lập đội tuyển tham gia Giải Bóng đá thiếu niên-nhi đồng toàn tỉnh. Em Đặng Quốc Tuấn-một cầu thủ của đội bóng thị trấn Chư Ty, người vừa được nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc” tại Giải Bóng đá thiếu niên-nhi đồng huyện Đức Cơ năm 2019-hào hứng nói: “Đội bóng Chư Ty của chúng em đã rất nỗ lực tập luyện để tham gia giải đấu và đạt thành tích cao. Em rất vui khi được nhận giải “Cầu thủ xuất sắc”. Em mong muốn sẽ được tiếp tục tham gia những giải bóng như thế này vào mùa hè năm sau”.

Với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, sáng tạo, các hoạt động hè đang được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện Đức Cơ. Trong đó, việc tổ chức hoạt động hè gắn với các sân chơi cho thiếu nhi, học sinh luôn được huyện chú trọng, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng, hạn chế tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè. Anh Lê Trọng Phúc-Bí thư Huyện Đoàn, Phó Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Đức Cơ-cho biết thêm: “Mỗi tháng huyện đều có những hoạt động cụ thể, thiết thực để tạo sân chơi cho học sinh, sinh viên cũng như các em thiếu nhi về sinh hoạt hè tại địa phương. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện, huy động giáo viên mở các lớp học miễn phí để giúp các em ôn luyện kiến thức trong dịp hè”.

Văn Mỹ Thanh

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.