Đức Cơ kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xe quá khổ, quá tải là một trong những nguyên nhân gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT), hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Trung tá Đặng Văn Tuân-Phó Đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đức Cơ) cho biết: Trước đây, ý thức chấp hành quy định pháp luật về tải trọng của một số doanh nghiệp và chủ cơ sở kinh doanh nông sản trên địa bàn huyện chưa nghiêm túc.

Trong đó, một số doanh nghiệp đã sử dụng phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, nông sản vi phạm quy định về tải trọng. Các hành vi này không chỉ gây hư hại kết cấu hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT tại địa phương.

can-bo-cong-an-huyen-duc-co-kiem-tra-kich-thuoc-thanh-thung-xe-anh-rh-2.jpg
Cán bộ Công an huyện Đức Cơ kiểm tra kích thước thành, thùng xe tải. Ảnh: R.H

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Đức Cơ đã xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, trang-thiết bị kỹ thuật tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm phương tiện quá khổ, quá tải.

Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền và yêu cầu các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, nông sản ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự ATGT.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành rà soát, lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng tại các tuyến đường liên huyện, nội thị để nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật.

Với việc duy trì tuyên truyền kết hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện chuyển biến tích cực, tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa quá tải, quá khổ đã giảm đáng kể.

Ông Nguyễn Quốc Vĩnh-Chủ cơ sở kinh doanh phân bón và vật liệu xây dựng Vĩnh Trang (tổ 4, thị trấn Chư Ty) chia sẻ: Cơ sở của ông sở hữu 5 chiếc xe tải dùng để vận chuyển phân bón và vật liệu xây dựng. Trong quá trình lưu thông, ông luôn nhắc nhở lái xe tuân thủ các quy định về trật tự ATGT, đặc biệt là không chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý cơi nới kích thước thành thùng.

“Những nội dung tuyên truyền từ cán bộ Công an và các cam kết đã ký đều được thực hiện đầy đủ. Tôi thường xuyên nhắc nhở đội ngũ tài xế và nhân viên thực hiện nghiêm các cam kết này; trong trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý”-ông Vĩnh nói.

can-bo-cong-an-huyen-duc-co-tuyen-truyen-luat-giao-thong-duong-bo-cho-nguoi-dananh-rh.jpg
Cán bộ Công an huyện Đức Cơ tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân. Ảnh: R.H

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đức Cơ huy động 1.525 lượt cán bộ, chiến sĩ tiến hành tuần tra, kiểm soát; tổ chức tuyên truyền, vận động 26 chủ hàng, 30 chủ doanh nghiệp, cơ sở thu mua nông sản và 158 tài xế ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị xử lý 19 trường hợp chở quá khổ, quá tải với số tiền phạt 163 triệu đồng, tước 13 giấy phép lái xe, 4 phù hiệu. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 8 trường hợp vi phạm.

“Thời gian tới, ngoài tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ và tiến hành ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa, đại lý thu mua nông sản.

Mục tiêu là nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho đội ngũ tài xế, chủ xe và các doanh nghiệp, đại lý, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng và bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn”-Trung tá Tuân nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

null