Đưa việc làm đến tay người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiệm vụ này được TPHCM thường xuyên phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo công việc cho người lao động cả khi họ từ các địa phương đến TPHCM tìm việc hay rời TPHCM về quê.

Theo dự kiến, ngày 31-7 tới, TPHCM sẽ phối hợp với 22 tỉnh, thành khu vực phía Nam tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, tạo cầu nối để doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động và người lao động cần tìm việc gặp nhau. Đây cũng là dịp để các tỉnh, thành chia sẻ nguồn cung lao động.

Hiện nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhưng cũng có không ít doanh nghiệp gặp khó khăn, phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động. Vì vậy, việc tổ chức các sàn giao dịch việc làm liên kết vùng là hết sức cần thiết để kết nối doanh nghiệp với người có nhu cầu tìm việc.

Nhiệm vụ này được TPHCM thường xuyên phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo công việc cho người lao động cả khi họ từ các địa phương đến TPHCM tìm việc hay rời TPHCM về quê.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, TPHCM đã phối hợp với các tỉnh thành khu vực ĐBSCL, vùng Đông Nam bộ và các địa phương tổ chức 32 phiên giao dịch việc làm. Qua đó đã tư vấn việc làm cho hơn 112.000 lượt người, giới thiệu việc làm cho 11.665 lượt người. Trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại TPHCM cũng giải quyết việc làm cho 166.135 lượt người và tạo ra hơn 74.000 chỗ việc làm mới. Ngoài ra, còn có hơn 4.100 người được đưa đi làm việc ở nước ngoài.

Dự kiến trong những tháng cuối năm, TPHCM cần từ 153.500 đến 161.500 chỗ làm việc. Trong đó, khu vực thương mại - dịch vụ cần từ 102.676 đến 108.027 chỗ làm việc, chiếm gần 67% tổng nhu cầu nhân lực; khu vực công nghiệp - xây dựng cần từ 50.701 đến 53.343 chỗ làm việc, chiếm hơn 33%. Còn lại là khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cần từ 123 đến 129 chỗ làm việc (chiếm 0,08%). Nhu cầu nhân lực qua đào tạo từ 134.620 đến 141.636 chỗ làm việc, chiếm gần 88%; trình độ lao động phổ thông cần 18.881 đến 19.856 chỗ làm việc, chiếm hơn 12% tổng nhu cầu nhân lực.

Các số liệu trên cho thấy, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp ở TPHCM những tháng cuối năm là rất lớn và đa dạng ở các lĩnh vực, ngành nghề, trình độ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động đáp ứng được yêu cầu.

Trong khi đó, nhiều lao động chưa có việc làm nhưng mang tâm lý chờ đợi, chưa muốn đi tìm việc hoặc chưa tìm được việc làm đúng với chuyên ngành, trình độ, mức thu nhập mong muốn.

Từ thực tế trên, TPHCM phối hợp các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, Đông Nam bộ, Tây Nguyên cùng các tỉnh lân cận tổ chức sàn giao dịch việc làm liên kết vùng, dự kiến diễn ra vào ngày 31-7. Sàn giao dịch việc làm được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (Công viên phần mềm Quang Trung, quận 12, TPHCM) và tại các tỉnh, thành. Song song đó, sàn giao dịch việc làm trực tuyến được tổ chức trên các nền tảng như Skype, Zoom...

Tại đầu cầu TPHCM dự kiến có từ 50-60 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, với từ 1.200-1.500 lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm tham gia. Đầu cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành dự kiến có hơn 100 doanh nghiệp tham gia, với từ 1.000-1.200 lao động tham gia.

Sàn giao dịch việc làm liên kết vùng được kỳ vọng sẽ là cầu nối kết nối hiệu quả giúp người lao động tiếp cận với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ở không gian rộng lớn hơn. Khi đó, các tỉnh, thành có nguồn lao động dồi dào sẽ là nguồn cung ứng lao động cho cả doanh nghiệp ở địa phương mình và các doanh nghiệp ở các tỉnh, thành có nhu cầu tuyển dụng. Một bên, người lao động có cơ hội tiếp cận nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp cần tuyển dụng sẽ có thêm cơ hội, điều kiện tìm kiếm, tuyển dụng được nguồn lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Cái nào đáng sợ hơn?

Cái nào đáng sợ hơn?

Hà Nội và TP.HCM có hơn 14 triệu xe máy, nếu kiểm định khí thải từ 1.7.2027 thì không thể đủ cơ sở thực hiện, có thể dẫn tới 'vỡ trận'. Nhưng lùi thời gian kiểm định thì ô nhiễm không khí sẽ càng thêm trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và thiệt hại về kinh tế. Vậy cái nào 'đáng sợ' hơn?

Hút chất xám vào khu vực công

Hút chất xám vào khu vực công

Đầu những năm 1990, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa phát triển kinh tế, đã có ý kiến của các Việt kiều kiến nghị Chính phủ cần có chính sách sử dụng các chuyên gia giỏi người Việt ở nước ngoài bổ trợ cho phát triển kinh tế đất nước.

Báo chí trong thời đại AI

Báo chí trong thời đại AI

(GLO)- Sẽ không quá khi nói rằng, chúng ta đang ngày ngày hít thở trong bầu không khí “số”. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đưa các ngành nghề vào cuộc chạy đua để không bị tụt hậu. Báo chí càng không ngoại lệ.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Sau những cánh cửa đóng kín

Sau những cánh cửa đóng kín

Giữa năm, không phải dịp lễ, Tết, nhưng hàng nghìn ki-ốt, cửa hàng từ bắc chí nam đồng loạt đóng cửa, nghỉ bán. Phía sau những cánh cửa đóng kín, im lìm ấy là sự chối bỏ lạnh lùng trước những nỗ lực làm minh bạch nguồn gốc hàng hóa đưa vào thị trường.

null