Đua tam mã ở V-League

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nam Định và CAHN vẫn là 2 cái tên “chiếm sóng” nhờ dàn lực lượng mạnh, tiềm lực tài chính tốt, nhưng cuộc đua hướng tới chức vô địch V-League 2024/25 hứa hẹn sẽ gay cấn với sự trở lại của những thế lực cũ như CLB Hà Nội.

Thể Công Viettel cũng là cái tên giàu truyền thống và tham vọng, cũng đang đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí trong tốp 3 đội đầu bảng. Tuy nhiên, điểm bất lợi của đội bóng này là sự hao hụt đáng kể nhân sự chất lượng cao dù đã có sự bổ sung đáng kể đầu mùa giải. Bên cạnh đó, những ồn ào quanh chuyện đi hay ở của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng có thể ảnh hưởng đến Thể Công Viettel.

Các nguồn tin nội bộ cho biết Hoàng Đức về cơ bản đã đạt thoả thuận với ông chủ mới. Điều này đặt HLV Nguyễn Đức Thắng vào hoàn cảnh khá khó xử trong việc sử dụng anh giai đoạn đầu mùa giải hay không. Vấn đề không chỉ ở chỗ phong độ của Hoàng Đức thời gian qua không thực sự tốt mà bên cạnh đó là việc anh liệu có đá hết “chân” khi được vào sân.

Trên thực tế, đương kim vô địch Nam Định và CAHN vẫn là 2 cái tên đang được “đặt cửa” cao nhất trong cuộc đua vô địch V-League năm nay. Đây là 2 đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao bạc tỷ trong đội hình, cả nội cũng như ngoại binh. CAHN đang duy trì bộ khung cũ với nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Tấn Tài hay Nguyễn Filip…Hiếm đội bóng nào sở hữu đội hình đồng đều cả 3 tuyến như CAHN. Nhược điểm của đội bóng này là sự ổn định về mặt lối chơi, một phần do liên tục có sự biến động trên băng ghế huấn luyện.

Tiền đạo Rafaelson (bên phải) – cây săn bàn số 1 V-League.

Tiền đạo Rafaelson (bên phải) – cây săn bàn số 1 V-League.

Nam Định trong khi đó đang có đội hình cực mạnh với dàn ngoại binh “khủng”, nổi bật là 2 chân sút Rafaelson và Hendrio. Chỉ riêng Rafaelson đã có sức huỷ diệt tương đương hàng tấn công của gần một nửa số đội bóng tại V-League mùa trước với 26 bàn thắng. Do tham dự cả đấu trường châu lục, Nam Định được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và BTC giải cho phép tăng cường số ngoại binh, khiến đội bóng thành Nam càng trở nên mạnh mẽ.

Trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2023/24 báo Tiền Phong hôm 31/8 mới đây trên sân Thiên Trường, Rafaelson tiếp tục cho thấy hiệu suất ghi bàn cực cao với 2 pha lập công. Một thuận lợi của Nam Định là vừa qua, Rafaelson đã tiến hành thủ tục nhập tịch, qua đó có thể đăng ký thi đấu với tư cách cầu thủ nội.

Dù vậy, Nam Định không phải không có điểm yếu. Dù ngoại binh mạnh, nội binh của Nam Định không thực sự có chiều sâu. Hàng hậu vệ của đội bóng thành Nam cũng là vấn đề khi chưa thực sự vững chắc. Khả năng kết dính giữa 3 tuyến của Nam Định cũng không được đánh giá cao, điều này khiến cho họ tương đối khó khăn khi gặp những đội bóng giàu tính chiến đấu và có kỷ luật.

Một lý do khiến Nam Định hay CAHN 2 mùa qua thay nhau vô địch là nhờ khá nhiều lợi thế các đội bóng khác không có, quan trọng nhất là nguồn tài chính dồi dào. Trong khi các đối thủ còn lại ít nhiều gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên cuộc đua vô địch V-League năm nay dự báo sẽ không dễ dàng với CAHN và Nam Định như trước khi những thế lực cũ, đáng kể nhất như CLB Hà Nội đang thể hiện quyết tâm trở lại mạnh mẽ.

Vượt qua những hao tổn về lực lượng khi mất đi khá nhiều gương mặt biểu tượng, CLB Hà Nội năm nay có sự đầu tư khá mạnh, đặc biệt về ngoại binh. Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn vẫn còn những gương mặt giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, các tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Hai Long và đặc biệt tiền đạo Joao Pedro từng chơi các giải VĐQG Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Một ngoại binh mới cũng gây ấn tượng của CLB Hà Nội là tiền vệ Keziah Veendorp, đội trưởng U17 Hà Lan vào tới chung kết giải U17 châu Âu năm 1997.

Giới chuyên môn cũng đánh giá Bình Dương và Thể Công Viettel là những cái tên có thể khiến cuộc đua vô địch V-League 2024/25 giàu kịch tính hơn.

Theo V.P (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

Các cựu cầu thủ tham gia giao lưu bóng đá chào mừng ngày sáp nhập tỉnh Gia Lai (mới) trong tinh thần gắn kết.

Gia Lai: Cuộc hội ngộ của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi

(GLO)- Chiều 19-7, tại Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), trận giao lưu bóng đá giữa các cựu cầu thủ Bình Định và Gia Lai đã diễn ra trong không khí ấm áp, chào mừng ngày sáp nhập tỉnh. Đây thật sự là cuộc hội ngộ chan chứa nghĩa tình của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi.

Đội bóng Bộ CHQS tỉnh đoạt giải nhì

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch

(GLO)- Ngày 18-7, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã diễn ra Giải bóng chuyền với sự tham gia của 4 đội bóng: Bộ CHQS tỉnh, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Câu lạc bộ Quy Nhơn, Trường Đại học Quy Nhơn.

null