Dự kiến cao tốc Vân Phong-Nha Trang sẽ đưa vào vận hành trong tháng 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các đơn vị thi công cao tốc Vân Phong-Nha Trang nỗ lực cho những phần việc còn lại với mong muốn sớm đưa vào khai thác cao tốc hơn 68km trước ngày 15.1.2025.

Những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025, khi không khí mùa xuân đang tràn về, mọi người đều náo nức trang hoàng nhà cửa, mua sắm đồ Tết thì trên đại công trường cao tốc Nha Trang-Vân Phong, khí thế lao động vẫn hối hả hơn bao giờ hết. C

Các đơn vị thi công nỗ lực cho những phần việc còn lại với mong muốn sớm đưa vào khai thác hơn 68km cao tốc Vân Phong-Nha Trang trước ngày 15.1.2025.

Tuyến cao tốc Vân Phong-Nha Trang dự kiến thông xe dịp 30.4.2025 (vượt tiến độ 8 tháng), song đến nay đã hình thành. (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)

Tuyến cao tốc Vân Phong-Nha Trang dự kiến thông xe dịp 30.4.2025 (vượt tiến độ 8 tháng), song đến nay đã hình thành. (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)

Liên danh các nhà thầu dự án Cao tốc Vân Phong-Nha Trang gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam-Vinaconex, Công ty cổ phần Lizen vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 7, chủ đầu tư dự án, thuộc Bộ Giao thông Vận tải đề nghị sớm đưa vào khai thác một phần dự án này.

Trên công trường cao tốc sắp đưa vào sử dụng hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân đang miệt mài bám trụ trên công trường, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đưa dự án về đích kịp thông xe.

Từng đoàn xe tải chở bêtông nhựa nóng hối hả nối đuôi nhau vào công trường, các dây chuyền thiết bị chuyên dụng thảm nhựa, máy lu lèn không ngừng nghỉ.

Kỹ sư Trần Quý, một người con của đất Quảng Bình chia sẻ: "Anh em xây dựng các công trình giao thông đã quen với chuyện cơm hộp, ngủ hầm. Vì công việc cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm vượt chỉ tiêu nên ai cũng nỗ lực hết mình, làm tăng ca, làm xuyên trưa, buổi trưa ăn cơm tại công trường, nghỉ ngơi vài chục phút anh em công nhân tiếp tục làm việc".

Cùng quan điểm, kỹ sư Nguyễn Thanh Đông cũng bộc bạch: "Chúng tôi đã 2 năm liền thi công xuyên Tết trên tuyến cao tốc này. Hiện nay, dự án đã đạt đến những mét thảm nhựa cuối cùng, anh em vẫn tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhất. Đảm bảo tốc độ, chúng tôi sẽ sớm trở về nhà đón Tết".

Trong khi đó, Ông Chu Văn Mùi, Chỉ huy trưởng gói thầu XL02 (Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam-Vinaconex), đơn vị thi công đoạn qua địa bàn thị xã Ninh Hòa cho biết hiện nay, đơn vị thi công gói thầu có khoảng 200 người, bao gồm cán bộ kỹ thuật và công nhân.

Toàn bộ các công tác liên quan đến khe co giãn và phần kết cấu chính của tuyến cao tốc đã cơ bản hoàn thiện, ngoại trừ cầu Vĩnh Tân 2, nơi vẫn còn một số hạng mục trên lớp bê tông nhựa đang được khẩn trương hoàn thành thi công.

Hiện tại, trên tuyến chính có 6 cây cầu lớn do đơn vị đơn vị, tổng chiều dài các khoảng 2km. Trong quá trình thi công, đơn vị gặp một số khó khăn như vướng mặt bằng tại các khu vực đất rừng và địa hình đồi núi phức tạp.

Tuy nhiên, nhờ huy động nguồn lực tối đa, bao gồm hơn 300 công nhân, cùng với khoảng 180 phương tiện máy móc cơ giới, tiến độ công trình vẫn đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Chu Văn Mùi cũng chia sẻ: "Chúng tôi cam kết hoàn thành toàn tuyến sớm hơn kế hoạch. Các hạng mục đã và đang được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động thêm nguồn lực khi cần thiết để đáp ứng tiến độ."

Dự án cao tốc Vân Phong-Nha Trang dài hơn 83km, đi qua 4 địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa, khởi công ngày 1.1.2023.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, rộng 17 m, vận tốc tối đa 90km/h, theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành, khai thác vào cuối năm 2025.

Đặc biệt, cao tốc Vân Phong-Nha Trang là một trong những dự án thành phần có tiến độ thi công nhanh nhất trong 12 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Dự kiến dự án sẽ về đích vào dịp 30.4.2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, rút ngắn thời gian thi công khoảng 8 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Hiện nay, liên danh nhà thầu đang thi công vượt tiến độ, sẽ hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình (bao gồm cả đường gom, đường nhánh,...) đoạn tuyến dài 68,35km từ nút giao Vạn Giã, huyện Vạn Ninh đến đoạn kết nối với cao tốc Nha Trang-Cam Lâm trước ngày 15.1.2025.

Để sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư và đặc biệt là phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, liên danh nhà đầu tư đề nghị Ban Quản lý Dự án 7 có kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục cần thiết để đưa đoạn tuyến này vào vận hành khai thác trước ngày 15.1.2025.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tổ về dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

null