Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, chất lượng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với hơn 2,8 triệu USD do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ, Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026 tiếp tục đem những dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, chất lượng cao cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số một số địa phương trong tỉnh.

Dự án Bạn hữu trẻ em tổ chức tập huấn giúp phụ nữ vùng sâu, vùng xa có thêm kiến thức chăm sóc và bảo vệ con cái. Ảnh: Khang Nghi
Dự án Bạn hữu trẻ em tổ chức tập huấn giúp phụ nữ vùng sâu, vùng xa có thêm kiến thức chăm sóc và bảo vệ con cái. Ảnh: Khang Nghi

Ông Phạm Công Thành-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh giai đoạn 2022-2026-cho hay: Tỷ lệ trẻ em dưới 18 tuổi chiếm 34,4% dân số toàn tỉnh, trong đó, 1,2% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 16,5% trẻ em sống trong gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo; 0,5% trẻ em sống trong gia đình có vấn đề xã hội, gia đình có người mắc tệ nạn xã hội, có người vi phạm pháp luật; tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực đang có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và thiên tai làm tổn thương và dẫn đến gia tăng một số nguy cơ đối với sức khỏe bà mẹ, trẻ em, gia đình và cộng đồng.

Do đó, trong giai đoạn 2017-2021, khi triển khai tại 9 xã thuộc 3 huyện Mang Yang, Kbang và Krông Pa, Dự án Bạn hữu trẻ em đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.Cụ thể, tại 9 xã triển khai dự án gồm: Lơ Ku, Kông Lơng Khơng, Sơn Lang (huyện Kbang), Ayun, Đak Trôi, Kon Chiêng (huyện Mang Yang), Ia Mlah, Chư Gu, Chư Drăng (huyện Krông Pa) đều có Ban điều hành bảo vệ và chăm sóc trẻ em (theo Luật Trẻ em) làm nhiệm vụ điều phối dự án; 705 lượt cán bộ được tập huấn nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em; hỗ trợ, can thiệp 300 trường hợp trẻ bị tổn thương, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; 26.600 lượt bố mẹ được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành phát triển trẻ thơ toàn diện. Có gần 1.000 lượt giáo viên được tập huấn nâng cao năng lực triển khai các hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống cho học sinh; triển khai tốt chương trình “Lớn lên cùng âm nhạc” giúp các em biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình ngay từ khi còn nhỏ. Đặc biệt, ở hợp phần y tế, đã có 616 lượt cán bộ y tế được tập huấn nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ y tế và mang dịch vụ y tế đến các thôn, làng, từng hộ gia đình; hơn 2.000 bà mẹ mang thai được uống viên đa vi chất; gần 68.000 trẻ 6-23 tháng tuổi được bổ sung gói bột đa vi chất; hơn 100 trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng được quản lý điều trị theo mô hình IMAM.

 Một trong những mục tiêu của Dự án bạn hữu trẻ em giai đoạn 2022-2026 là nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh tiểu học vùng dân tốc thiểu số. Ảnh: Khang Nghi
Một trong những mục tiêu của Dự án bạn hữu trẻ em giai đoạn 2022-2026 là nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh tiểu học vùng dân tốc thiểu số. Ảnh: Khang Nghi



Cũng theo ông Thành, giai đoạn 2022-2026, Dự án Bạn hữu trẻ em được triển khai tại 9 xã: Kông Pla, Đak Rong, Kông Lơng Khơng (huyện Kbang), Lơ Pang, Hà Ra, Ayun (huyện Mang Yang), Đất Bằng, Ia Rsai, Chư Gu (huyện Krông Pa) với các hợp phần: y tế-dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh môi trường, bảo vệ trẻ em, giáo dục, chính sách xã hội và quản trị. Dự án đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2026, phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là tại địa bàn thuộc vùng khó khăn, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được tiếp cận công bằng tới các dịch vụ chăm sóc xã hội thiết yếu có chất lượng, với chi phí chấp nhận được, đáp ứng tốt các khía cạnh chăm sóc về giới, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu cho mục tiêu phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tổng số vốn bố trí cho các hoạt động của dự án giai đoạn này là hơn 2,8 triệu USD (tương đương 65,83 tỷ đồng).

Ông Yung-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Ra-cho biết: “Lâu nay, các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ khuyết tật, trẻ suy dinh dưỡng; tuyên truyền phòng tránh đuối nước, chống xâm hại tình dục... được xã quan tâm triển khai thực hiện. Và khi xã được chọn để triển khai Dự án Bạn hữu trẻ em, tôi tin rằng những vấn đề trên sẽ được tiếp cận một cách trực tiếp, đem lại hiệu quả cao hơn”.

Với mục tiêu “Không có trẻ em bị bỏ lại phía sau”, tại hội nghị trực tuyến với UNICEF Việt Nam để bàn về nội dung chương trình hợp tác Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện giai đoạn 2022-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành chia sẻ: “Gia Lai là tỉnh nghèo, thu ngân sách ít, nhưng chúng tôi rất quan tâm tới trẻ em. Thời gian tới, chúng tôi cam kết sẽ bố trí lượng vốn nhất định để đối ứng, đảm bảo các hợp phần trong dự án được triển khai thuận lợi, để các cháu được hưởng lợi một cách tốt nhất”.

 

 KHANG NGHI
 

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.