Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Đoàn Thanh niên huyện Chư Sê đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai công tác vay vốn ủy thác giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN), đặc biệt là thanh niên nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Lập nghiệp với xuất phát điểm khá thấp, tuy nhiên, nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông qua kênh Đoàn Thanh niên, cộng với tinh thần ham học hỏi, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất,  anh Rơ Lan Chơng (làng Sơr, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) đã từng bước vươn lên làm giàu với mô hình kinh tế nông nghiệp. Hiện tại, ở độ tuổi 25, anh Chơng đã có một cơ ngơi gồm 1.200 cây cà phê, 8 con bò, 10 con dê và đàn gà 500 con, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn động viên, giúp đỡ ĐVTN ở địa phương cùng nỗ lực thoát nghèo, vươn lên làm giàu…

 

Đoàn viên thanh niên chuyển giao kỹ thuật trồng tiêu. Ảnh: H.Đ.T

Hiện nay, ngoài gia đình anh Chơng, trên địa bàn huyện Chư Sê còn có hàng trăm gia đình thanh niên khác đạt mức thu nhập 300-500 triệu đồng/năm từ kinh tế vườn, mà xuất phát điểm của họ cũng chỉ từ hơn 10 triệu đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Để thanh niên tiếp cận được với nguồn vốn, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên huyện Chư Sê đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền rộng rãi các quy định của ngân hàng trong việc cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống cho ĐVTN nghèo tại địa phương. Đồng thời, Huyện Đoàn cũng thường xuyên tổ chức tuyên dương các cá nhân, tập thể điển hình trong việc thực hiện tốt công tác ủy thác và hộ vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên làm giàu chính đáng tại địa phương.

Từ khi triển khai thực hiện nguồn vốn vay ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, hàng năm, Đoàn Thanh niên các xã trong huyện đều có kế hoạch vay vốn đảm bảo chặt chẽ; các đối tượng vay vốn được lựa chọn kỹ nhằm phát huy hiệu quả và đảm bảo an toàn cho đồng vốn vay. Đoàn Thanh niên nhiều xã đã có cách làm hiệu quả nên thu hút được nguồn vốn để tạo điều kiện giúp thanh niên phát triển kinh tế. Anh Nguyễn Viết Quyền-Bí thư Đoàn xã Ia Blang, cho biết: Nguồn vốn mà thanh niên trong xã được vay hiện nay là hơn 3,5 tỷ đồng gồm có 100 hộ vay với 2 tổ quản lý.  Số hộ thanh niên vay vốn đều đầu tư phát triển kinh tế rất hiệu quả và đúng mục đích, được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đánh giá cao. Các hộ thanh niên chủ yếu sử dụng vốn vay để đầu tư vào phát triển chăn nuôi, trồng và chăm sóc cà phê, hồ tiêu. Qua đó, nhiều hộ đã có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Chư Sê, lực lượng thanh niên vay vốn ngân hàng với tổng dư nợ hơn 35 tỷ đồng, qua đó giải quyết việc làm cho gần 2.000 hộ gia đình thanh niên. Anh Rơ Lan Thoa-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê, cho biết: Qua theo dõi, chúng tôi thấy nguồn vốn do ĐVTN vay đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ làm việc với các ngành nhằm tạo điều kiện để tổ chức Đoàn nhận được nhiều nguồn vốn vay hơn; đồng thời, đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội cần tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN dân tộc thiểu số vay vốn vì hiện nay lực lượng thanh niên được vay ít hơn các tổ chức khác.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được các hộ thanh niên nghèo và các đối tượng chính sách ở nông thôn đón nhận, sử dụng vào sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành các vùng chuyên canh cây-con tập trung, phát triển các dịch vụ buôn bán nhỏ. Đồng thời, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết thêm việc làm mới, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho ĐVTN nông thôn. 

Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.