Đồng bào Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức và hoạt động của Giáo hội Phật giáo tại Gia Lai cũng ngày càng lớn mạnh về mọi mặt. Bên cạnh đó, tăng ni, phật tử đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển của đất nước và tỉnh nhà.
Phụng sự chúng sanh
Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh-cho biết: “Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào năm 1981, Gia Lai là một trong những tỉnh thành lập Ban Trị sự Phật giáo sớm so với các địa phương trong cả nước (năm 1982). Từ đó đến nay, Ban Trị sự trải qua 5 nhiệm kỳ hoạt động. Diện mạo của các cơ sở thờ tự Phật giáo cũng đổi thay nhiều. Toàn tỉnh có gần 120 ngôi chùa và tịnh xá. Đặc biệt, nhiều chùa, tịnh xá được trùng tu nâng cấp, xây dựng quy mô, kiến trúc phong phú, đáp ứng yêu cầu tâm linh của đồng bào Phật giáo và người dân, hòa nhập với sự phát triển của xã hội”.
Đội ngũ tăng ni cũng ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Thượng tọa Thích Giác Duyên-Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Giáo dục tăng ni-cho hay: “Toàn tỉnh có hơn 500 chức sắc và tăng ni đang tu học. Nhiều vị tăng ni trẻ có trình độ cao được đào tạo trong và ngoài nước, trong đó có hơn 10 tiến sĩ và thạc sĩ, hơn 60 cử nhân Phật học, đáp ứng yêu cầu kế thừa, phát triển của Giáo hội. Riêng Trường Trung cấp Phật học Gia Lai đã hoàn thành 3 khóa đào tạo cho hơn 160 tăng ni sinh và đang chuẩn bị khai giảng khóa IV”.
Tịnh xá Ngọc Lai tặng nhà tình thương cho hộ nghèo tại huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Tịnh xá Ngọc Lai phối hợp cùng Mạnh Thường Quân tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Với phương châm “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật”, tăng ni và phật tử luôn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện-Trưởng ban Từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh-chia sẻ: “Từ nguồn lực hỗ trợ của các nhà hảo tâm cùng các chùa, tịnh xá, tăng ni, đồng bào phật tử trong tỉnh, Phật giáo tỉnh nhà đã triển khai các hoạt động giúp người nghèo, người neo đơn, tàn tật, cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai bão lụt, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh… Mỗi năm, trị giá hoạt động từ thiện khoảng gần 10 tỷ đồng”.
Cũng theo Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện: “Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 2 lần trao nguồn ủng hộ của các chùa, tịnh xá, tăng ni, phật tử trong tỉnh với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng (tại điểm tiếp nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh), góp phần vào công tác phòng-chống dịch Covid-19, ủng hộ hàng chục tấn rau củ quả cho người dân TP. Hồ Chí Minh trong những tháng thực hiện giãn cách cũng như tổ chức ủng hộ lương thực và thực phẩm, đồ bảo hộ và trang-thiết bị y tế cho các điểm cách ly tập trung, các bệnh viện. Bên cạnh đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện cùng các chùa, tịnh xá, tăng ni và đồng bào phật tử còn có nhiều hình thức hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nấu cơm từ thiện cho hàng ngàn công dân thực hiện cách ly tập trung, giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn, chung tay giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19”.
Lan tỏa tình yêu thương
Trong hơn 20 năm trụ trì chùa Bửu Châu (TP. Pleiku), Ni sư Thích Nữ Minh Nguyên với lòng từ bi đã cưu mang hơn 100 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ vị thành niên có hoàn cảnh cơ nhỡ. Hiện nay còn hơn 60 cháu từ sơ sinh đến dưới 18 tuổi đang được nhà chùa nuôi dưỡng. Trong đó, nhiều cháu mắc bệnh hiểm nghèo đã được cho đi điều trị, nay sức khỏe đã ổn định. Ni sư Thích Nữ Minh Nguyên chia sẻ: “Dẫu biết công việc rất vất vả, nhưng chùa sẽ khắc phục mọi khó khăn để nuôi dưỡng các cháu cho đến ngày trưởng thành”. 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng đồ bảo hộ và vật tư y tế cho các bệnh viện điều trị Covid-19 của tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng đồ bảo hộ và vật tư y tế cho các bệnh viện điều trị Covid-19 của tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Cơ sở khám-chữa bệnh từ thiện mang tên “Tuệ Tĩnh Đường” (TP. Pleiku) do Ni sư Thích Nữ Minh Chánh đảm nhiệm. Đến nay, ni sư đã có bề dày hơn 15 năm trực tiếp thăm mạch, bốc thuốc điều trị bệnh, kết hợp châm cứu cho hàng ngàn lượt bệnh nhân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, tất cả bệnh nhân đều được điều trị hoàn toàn miễn phí. Bệnh nhân còn được hướng dẫn tập dưỡng sinh, cách ăn uống thanh đạm, có lối sống tích cực và tâm hướng thiện để có kết quả điều trị tốt nhất. Ngoài ý nghĩa từ thiện nhân đạo chữa bệnh cứu người, Ni sư Thích Nữ Minh Chánh đã góp phần phát huy vai trò nền y học cổ truyền tại địa phương.
Ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh-đánh giá: “Những năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã chú trọng hướng dẫn chức sắc, tu sĩ và tín đồ chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng-tôn giáo, sống tốt đời-đẹp đạo. Các hoạt động tôn giáo được thực hiện theo đúng đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội” mà Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra. Đồng thời, chức sắc, tăng ni và tín đồ đã tích cực trong hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh nhà”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null