Đón đợi Tuần lễ văn hóa-du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, Tuần lễ văn hóa-du lịch sẽ diễn ra nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku và công nhận TP. Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thành phố đang gấp rút triển khai nhiều phần việc nhằm chuẩn bị thật chu đáo cho sự kiện quan trọng này.
Nhiều hoạt động hấp dẫn
Tuần lễ văn hóa-du lịch dự kiến sẽ khai mạc vào tối 3-12 sắp tới. Ngoài chương trình nghệ thuật hoành tráng với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên cùng hơn 500 nghệ nhân, chương trình kỷ niệm còn diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn.
Cụ thể, từ ngày 3 đến 6-12, TP. Pleiku sẽ tổ chức hội chợ nông sản mang chủ đề “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tại đường Anh Hùng Núp với khoảng 30 gian hàng. Các gian hàng này sẽ được trưng bày cùng 68 gian hàng thuộc chương trình “Ngày Cà phê Việt Nam” để giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại đây, du khách cũng có dịp thưởng thức các món đặc sản, truyền thống làm nên thương hiệu của ẩm thực Gia Lai như: gà nướng, cơm lam, phở khô…
Tuần lễ văn hóa-du lịch sẽ diễn ra tại TP. Pleiku từ ngày 3-12. Ảnh: PHAN NGUYÊN
Tuần lễ văn hóa-du lịch sẽ diễn ra tại TP. Pleiku từ ngày 3-12. Ảnh: PHAN NGUYÊN
Một phần không thể thiếu là hoạt động triển lãm ảnh Pleiku xưa, cũng diễn ra tại đường Anh Hùng Núp từ ngày 4 đến 7-12. Triển lãm là những mảnh ghép ký ức tuyệt vời để hồi nhớ về đô thị Pleiku trước đây. 90 bức ảnh tại triển lãm sẽ giúp người xem so sánh tốc độ phát triển của TP. Pleiku. Bên cạnh đó, chương trình giới thiệu hoa lan từ ngày 3 đến 7-12 hứa hẹn sẽ đem đến cho người yêu hoa cơ hội thưởng lãm nhiều loài lan đẹp của các câu lạc bộ hoa lan trên địa bàn tỉnh.
Đặc sắc nhất là chương trình lễ hội đường phố “Vũ điệu cồng chiêng” và chương trình nghệ thuật đêm khai mạc. Khoảng 500 nghệ nhân đến từ các buôn làng trên địa bàn TP. Pleiku sẽ cùng nhau trình diễn cồng chiêng trên các tuyến phố chính vào chiều 3-12. Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku, cơ quan thường trực tổ chức Tuần lễ văn hóa-du lịch-cho biết: “Đây là sự kiện văn hóa nhằm tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của cồng chiêng-kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại. Cùng với biểu diễn cồng chiêng còn có 20 xe hoa đại diện cho khối công-nông-trí, khối doanh nghiệp và các xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia diễu hành nhằm chào mừng 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku và chào mừng TP. Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”.
Tích cực chuẩn bị
Không khí náo nức đón chờ ngày hội lớn của thành phố đã lan rộng khắp phố phường, len lỏi vào từng ngôi làng, mái nhà trên địa bàn. Dân làng Pleiku Roh (phường Yên Đổ), một trong những ngôi làng bản địa lâu đời ở Pleiku, đang tích cực tập luyện cồng chiêng chuẩn bị cho lễ hội đường phố và biểu diễn đêm khai mạc. Anh Siu Thưm-Đội trưởng Đội cồng chiêng thanh niên của làng-chia sẻ: “Biết tin sắp được tham gia ngày hội chung của thành phố, bà con trong làng ai cũng háo hức. Những người trong đội cồng chiêng, đội xoang đều sắp xếp thời gian tập luyện cùng nhau”.
Công tác chỉnh trang đô thị chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku cũng tất bật không kém. Ông Hà thông tin thêm: Tuyến đường chính là Hai Bà Trưng và hoa viên Kpă Klơng nằm trong dự án chỉnh trang đô thị TP. Pleiku đã hoàn thành. 23/23 xã, phường trên địa bàn cũng đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm với 33 công trình làm đường, xây nhà tình nghĩa, làm cổng chào, trang trí, sửa sang hoa viên… Hiện tại, có 22/33 công trình đã hoàn thành. Việc thường xuyên vệ sinh đường phố, thu gom rác thải khu dân cư cũng được đẩy mạnh tuyên truyền đến từng tổ dân phố, thôn, làng. “Chúng tôi đang hoàn tất công tác hậu cần cho sự kiện như lên danh sách khách mời, quà tặng, xây dựng kịch bản cho chương trình nghệ thuật, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, nơi giữ xe… Hy vọng, sự kiện Tuần lễ văn hóa-du lịch sẽ diễn ra chu đáo, an toàn, thành công, thực sự là ngày hội của nhân dân-chủ nhân của thành phố này”-ông Hà chia sẻ.
 PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Những ngày qua, từ khóa được nhắc tới nhiều nhất tại TP.HCM có lẽ là "lễ diễu binh, diễu hành 30.4". Hình ảnh từng khối diễu binh khổ luyện và buổi hợp luyện đầu tiên lần lượt được chia sẻ khắp các nền tảng, khiến người người, nhà nhà càng thêm háo hức, cấp tập đi "săn" chỗ đón sự kiện lịch sử.

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

(GLO)- Nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa chính thức ra mắt 3 video clip quảng bá vẻ đẹp du lịch Việt Nam. Trong đó, Gia Lai góp mặt với 2 đại diện là núi lửa Chư Đang Ya và thác K50.

'Nóng' với du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5

'Nóng' với du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, tạo cơ hội cho nhiều gia đình lên lịch vui chơi. Đặc biệt, tour nội địa có xu hướng dịch chuyển ngược, khi lượng khách đổ về TPHCM khá đông nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum

Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum

Phát huy lợi thế và tiềm năng về phát triển kinh tế đêm của địa phương, UBND phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum) triển khai xây dựng Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum với quy mô 51 gian hàng trên khu đất rộng hơn 5.100m2 tại khu vực đường Bạch Đằng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazineĐộc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.