Đồn Biên phòng Ia Púch quản lý chặt địa bàn, giúp dân thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lia) được giao quản lý 10,2 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Bên cạnh việc nắm chắc địa bàn, giữ vững an ninh biên giới, đơn vị đã có nhiều việc làm ý nghĩa giúp nhân dân thoát nghèo, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.
Đã bước qua 75 mùa rẫy, nhưng già làng Rơ Mah Tiến (làng Chư Kó, xã Ia Púch) còn rất minh mẫn. Ông thường vận động bà con dân làng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biên giới.
“Bảo vệ biên cương không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Biên phòng mà là trách nhiệm chung của những người dân sống trên khu vực biên giới này”-ông Tiến tâm sự.
Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông) tặng bò cho hộ nghèo làng Chư Kó. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông) tặng bò cho hộ nghèo làng Chư Kó. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Púch luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có việc tuyên truyền để người dân trên khu vực biên giới hiểu và tham gia cùng với đơn vị bảo vệ đường biên, cột mốc. Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đồn nhiệm kỳ 2020-2025, đơn vị đã xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế.
Trung tá Trần Mạnh Hà-Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch-cho biết: “Sau Đại hội Đảng bộ, đơn vị đã xây dựng quy chế làm việc, quy chế hoạt động, chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, khắc phục các mặt yếu, khâu yếu đã được chỉ ra. Nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị xác định đó là tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quản lý và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế”.
Để thực hiện các nhiệm vụ trên, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 851 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 4.000 lượt người dân tham gia. Từ công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã cung cấp cho đơn vị 16 nguồn tin quan trọng liên quan đến an ninh trật tự và bảo vệ biên giới. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay trên địa bàn đơn vị quản lý chỉ xảy ra 6 vụ vi phạm pháp luật với 19 đối tượng, giảm 15% so với năm 2019.
cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Puch giúp người dân làng Chư Kó làm hàng rào
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch giúp người dân làng Chư Kó làm hàng rào. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Với nhiệm vụ được giao là quản lý địa bàn xã Ia Púch (gồm 4 làng, hơn 1.000 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70%), đơn vị đã triển khai các giải pháp giúp nhân dân phát triển kinh tế nhằm góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.
Theo đó, đơn vị đã tham mưu giúp UBND xã Ia Púch tặng 8 cặp bò giống (trị giá hơn 92 triệu đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp với Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) làm mới và sửa chữa hàng rào cho 72 hộ với 832 trụ và hơn 3.000 m dây thép gai, trồng giúp dân 210 cây ăn quả, khơi thông 20 km cống rãnh, phát quang 17 km đường giao thông nông thôn.
Đơn vị còn giúp xây dựng 10 nhà vệ sinh cho các hộ nghèo (trị giá 25 triệu đồng); khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 220 lượt người; thăm hỏi hỗ trợ 4 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” (trị giá 20 triệu đồng).
Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Púch-cho biết: Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Púch đã làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, việc cử các đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, cử đảng viên sinh hoạt tại chi bộ đã góp phần củng cố và xây dựng hệ thống chính trị của xã ngày càng vững mạnh.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null