Đội ứng cứu tai nạn giao thông huyện Chư Sê: Nhiệt huyết, trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO) Sau 3 năm thành lập, Đội thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông (TNGT) của đoàn viên, thanh niên huyện Chư Sê đã phát huy tốt vai trò trong cộng đồng. Nhiều trường hợp gặp TNGT đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các tình nguyện viên.
Là địa bàn có 2 tuyến quốc lộ chạy qua, đồng thời tốc độ phát triển nhanh của đô thị kéo theo nhu cầu đi lại ngày một lớn nên các tuyến đường của thị trấn Chư Sê thường tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Với tinh thần xung kích tình nguyện, từ năm 2016, Huyện Đoàn Chư Sê đã thành lập Đội thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh TNGT.
Thành viên đội ứng cứu tai nạn giao thông tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông. Ảnh: Hải Lê
Thành viên đội ứng cứu tai nạn giao thông tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông. Ảnh: Hải Lê
Đội hiện có 13 tình nguyện viên sinh sống và làm việc dọc theo 2 tuyến quốc lộ 14 và 25 đoạn qua thị trấn Chư Sê. “Khi TNGT xảy ra, có lúc, có nơi người dân e ngại nên chưa kịp thời hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đội thành lập với mong muốn quy tụ lực lượng đoàn viên, thanh niên với tinh thần xung kích, có chuyên môn và điều kiện nhất định để ứng phó, hỗ trợ nhanh nhất cho nạn nhân khi có TNGT xảy ra”-anh Nay Winh-Phó Bí thư Huyện đoàn Chư Sê, Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh TNGT-cho biết.
Từ khi thành lập đến nay, đội đã tham gia ứng cứu, hỗ trợ xử lý nhiều vụ TNGT xảy ra trên địa bàn. Tiêu biểu như trường hợp 2 bạn trẻ khi lưu thông trên quốc lộ 25 đoạn qua thị trấn Chư Sê đã không may bị ngã xe vào cuối tháng 11-2018. Nhận được tin báo, 2 tình nguyện viên là anh Đỗ Lê Công Thành và Nguyễn Đức Dũng lập tức có mặt cùng người dân hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu cũng như bảo vệ tài sản cho người bị nạn. “Nhận thấy vết thương nhẹ nên chúng tôi đưa nạn nhân vào phòng khám gần đó để xử lý vết thương và nghỉ ngơi. 2 nạn nhân sau khi được can thiệp y tế đã mau chóng tỉnh táo và có thể tự đi về nhà”-anh Dũng kể lại. Bên cạnh đó, vào dịp cao điểm như lễ, Tết, thi THPT Quốc gia... các thành viên trong đội cũng tích cực tham gia cùng các lực lượng khác hỗ trợ điều tiết giao thông, chở miễn phí thí sinh và người nhà đi thi. Mới đây nhất, trong vụ TNGT xảy ra giữa 2 xe khách BKS 81B-005.14 và 47B-017.70 vào rạng sáng 24-5 khiến 7 người bị thương, các tình nguyện viên cũng có mặt kịp thời để cùng lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân tham gia bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu...
Bên cạnh những tình nguyện viên nhiệt tình, không ngại khó, đội còn huy động được một số đoàn viên, thanh niên có chuyên môn về sơ-cấp cứu tham gia. “Đội kêu gọi được 2 bạn là y sĩ tham gia. Các bạn có kiến thức chuyên môn để xử lý sơ-cấp cứu ngay tại hiện trường. Bên cạnh đó, trong đội còn có một số thành viên từng tham gia nghĩa vụ quân sự, ít nhiều có kiến thức về cứu thương”-anh Nguyễn Viết Hùng-Bí thư Đoàn thị trấn Chư Sê, Đội phó Đội thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh TNGT-chia sẻ.
Thành lập chưa lâu nên công tác tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đội thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh TNGT huyện Sê còn gặp không ít khó khăn. Chưa kể, các vụ TNGT xảy ra thường bất ngờ. Trong khi đó, do tính chất công việc khác nhau, có người làm công việc văn phòng, có người làm nông… nên không phải lúc nào cũng kịp thời có mặt ứng Chư cứu. “Để các tình nguyện viên hoạt động hiệu quả, chúng tôi đã cấp phát áo đồng phục riêng của đội. Bên cạnh đó, đội cũng đầu tư sắm một số dụng cụ dùng trong sơ-cấp cứu như: bông băng, cồn, nẹp… Về kỹ năng sơ-cấp cứu, bên cạnh đội ngũ tình nguyện viên có chuyên môn, chúng tôi cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế huyện tổ chức lớp tập huấn sơ-cấp cứu ban đầu cho các tình nguyện viên”-anh Nay Winh cho biết thêm.
Hỗ trợ người khi gặp khó khăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời để tận dụng những “giờ vàng” trong xử lý chấn thương do TNGT, các bạn trẻ trong Đội thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh TNGT huyện Chư Sê đã thắp sáng thêm tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Anh Dũng vui vẻ cho hay: “Khi giúp đỡ người trong tình huống gặp nạn, mình cảm thấy vui vì làm được điều ý nghĩa. Bất cứ khi nào có tin báo về TNGT cần sự hỗ trợ, mình đều rất sẵn lòng dù là đêm hôm hay lúc trời mưa gió”.
Hải Lê

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.