Đội tuyển nữ Việt Nam vô địch tiền thưởng SEA Games 32, đội điền kinh 'chạy' ngay phía sau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nếu cộng cả khoản tiền thưởng của nhà nước và thưởng nóng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tạm dẫn đầu trong số các đội tuyển của đoàn Việt Nam tham dự SEA Games 32.

Như Thanh Niên đã đưa tin, với tấm HCV SEA Games 32, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 2 tỉ đồng. Với các trận thắng ở vòng loại và bán kết, đội nữ cũng được VFF thưởng 1,6 tỉ đồng. Cộng 2 khoản thưởng của VFF, đội nữ được nhận 3,6 tỉ đồng. Cũng ngay trong tối 15.5, Công ty Metphone tại Campuchia thưởng nóng cho đội nữ 200 triệu đồng. Đơn vị này còn thưởng riêng cho cầu thủ Vũ Thị Hoa số tiền 50 triệu đồng vì hoàn cảnh gia đình cô gặp khó khăn.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ họp đội để chia thưởng theo các mức A,B,C.Ảnh: Ngọc Dương

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ họp đội để chia thưởng theo các mức A,B,C.Ảnh: Ngọc Dương

Công ty Metfone thưởng nóng cho đội nữ 200 triệu đồng. Ảnh: VIETTEL FC

Công ty Metfone thưởng nóng cho đội nữ 200 triệu đồng. Ảnh: VIETTEL FC

Theo quy định của Nhà nước, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 25 thành viên được thưởng vì đạt HCV SEA Games 32. Trong đó có 20 cầu thủ và 5 HLV. Mỗi cầu thủ được nhận 45 triệu đồng. Mỗi HLV cũng được nhận tiền thưởng tương ứng là 45 triệu đồng nhưng khác với cầu thủ, các HLV chỉ được thực lĩnh 60% số tiền này. 40% còn lại sẽ chia cho HLV địa phương của cầu thủ ở đội tuyển. Như vậy, HLV Mai Đức Chung cùng 4 trợ lý sẽ được nhận 27 triệu đồng/người. 18 triệu đồng còn lại sẽ chuyển về địa phương cho các HLV có công đào tạo ban đầu đối với các cầu thủ. Việc xác định HLV cơ sở sẽ do Tổng cục TDTT tiến hành để tránh tình trạng thưởng không đúng người. Không chỉ riêng đội nữ mà tất cả các đội tuyển khác đều thực hiện đúng quy định của nhà nước như nêu ở trên. Tiền thưởng từ ngân sách nhà nước dành đội nữ Việt Nam là 1 tỉ 125 triệu đồng. Cộng các khoản, đội nữ sẽ được thưởng 4 tỉ 925 triệu đồng. Và có thể tiền thưởng sẽ còn đến trong những ngày tới từ các doanh nghiệp.

Đội tuyển điền kinh cũng được thưởng nhiều

Ở môn thi cá nhân và đồng đội, đội tuyển điền kinh cũng được nhận khoản thưởng của nhà nước với số tiền 2 tỉ 860 triệu đồng vì thành tích đoạt tổng số 40 huy chương bao gồm 12 HCV, 20 HCB, 8 HCĐ tại SEA Games 32 (theo quy định nhà nước, mỗi HCV, HCB, HCĐ SEA Games được nhận lần lượt 45 triệu đồng, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng).

Đội điền kinh Việt Nam nhận thưởng tiền tỉ, Nguyễn Thị Oanh nhận chìa khóa ô tô

Đội điền kinh được nhận thưởng nóng từ THACO AUTO là 200 triệu đồng cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Công ty cổ phần thương mại và nội dung Việt (Vietcontent) tặng đội tuyển điền kinh Việt Nam số tiền 200 triệu đồng. Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tặng đội tuyển điền kinh Việt Nam số tiền 200 triệu đồng. Lining tặng 200 triệu đồng. Công ty thủy điện Thái An tặng 50 triệu đồng. Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành tặng 50 triệu đồng. Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã tặng đội 100 triệu đồng trước SEA Games 32 và sẽ trao tiếp khoản thưởng nóng 500 triệu đồng. Cộng các khoản thưởng, đội điền kinh được nhận 4,3 tỉ đồng, ít hơn đội nữ hơn 600 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null