Đội K52 đơn vị anh hùng trong thời bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 5-1-2001, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) được thành lập với nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và chuyên gia hy sinh trên đất Campuchia và trong nước. Gần 20 năm qua, vượt bao khó khăn, gian khổ, hy sinh, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 1.428 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia ở Campuchia về đất mẹ.
Những bước chân không mỏi
Đầu mùa khô hàng năm, Đội K52 lại vượt hàng trăm cây số để sang Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Hơn 40 năm sau chiến tranh, các thông tin về sơ đồ mộ chí dần cạn kiệt, những khu vực chôn cất, mai táng liệt sĩ nằm trên nhiều địa bàn phức tạp, có nơi chủ yếu đi lại bằng đường sông, nhiều khu vực còn bom mìn sót lại trong chiến tranh gây không ít khó khăn cho đơn vị. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm việc phân tán trên nhiều hướng của 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia; phương tiện kỹ thuật trang bị lâu năm, hoạt động liên tục nên phần lớn đã xuống cấp...
Vượt lên tất cả, Đội K52 luôn kiên cường, bền bỉ trong các chuyến đi, gùi, cõng lương thực, thực phẩm, dụng cụ, quân tư trang, vượt đèo cao, suối sâu, xuyên qua rừng rậm, kiên trì đào từng tấc đất, lật từng viên đá để tìm đồng đội. Nhiều vị trí phải đào đến 3 lần, trên một sườn đồi rộng và sâu gần 2 m mới phát hiện được hài cốt liệt sĩ. Khi phát hiện mộ liệt sĩ, các anh cẩn trọng từng mũi xẻng, nhát cuốc, nhặt từng mẩu xương, chiếc cúc áo, từng chiếc thắt lưng… rồi gói ghém cẩn thận.
“Mỗi khi phát hiện một thông tin hay tìm được hài cốt liệt sĩ, cả đội ai cũng vui mừng. Chúng tôi òa lên vui sướng, có người không cầm được nước mắt vì xúc động. Anh em lặng lẽ hương khói, gói ghém đưa di cốt các anh, các bác về nơi tập trung”-Đại tá Trần Ngọc Sỹ-Chính trị viên Đội K52-tâm sự.
Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 trong hành trình tìm đồng đội trên đất bạn Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 trong hành trình tìm hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trò chuyện với chúng tôi, Đại tá Vũ Văn Sơn-nguyên Đội trưởng Đội K52-cho rằng: Để làm tốt nhiệm vụ tìm đồng đội thì phải làm tốt công tác dân vận và mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nói thành thạo tiếng Campuchia để tích cực tìm kiếm thông tin về mộ liệt sĩ. Trong thời gian công tác trên đất bạn, đơn vị tổ chức thăm, tặng quà, khám bệnh cho hơn 5.000 lượt người, cấp cứu kịp thời 7 ca bỏng nặng, 15 ca tai nạn giao thông, cứu sống 1 trường hợp nhồi máu cơ tim; hỗ trợ hơn 230 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, làm 15 công trình nước sạch...
Từ tình cảm chân thành đó nhiều người dân đã nhiệt tình cung cấp nhiều thông tin có giá trị. Trong đó, có 2 người từng là sĩ quan cấp cao của chế độ Pol Pot tự nguyện dẫn đường quy tập được 45 hài cốt liệt sĩ.
Đưa 1.428 hài cốt liệt sĩ về đất mẹ
Thượng tá Nguyễn Xuân Toản-Đội trưởng Đội K52-cho biết: “Trong hành trình hơn 19 năm trên đất bạn, dấu chân của cán bộ, chiến sĩ đã hành quân hơn 1 triệu km đường, vượt qua bao con sông, con suối, vách núi cheo leo. Đơn vị đã tìm kiếm tại 1.270 buôn, làng, phum, sóc thuộc 139 xã của 23 huyện ở 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear. Qua đó, chúng tôi đã đào bới hơn 95.000 m3 đất đá, hơn 160 km đường hào”.
Cũng theo Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này đã có 1 đồng chí hy sinh và 7 đồng chí bị thương. Sau nhiều năm thực hiện nhiệm vụ, Đội đã nghiên cứu, đúc rút ra “quy luật chôn cất, mai táng” hài cốt liệt sĩ năm xưa và “quy luật tìm mộ thứ 2 trở lên khi xác định mộ thứ nhất”, các sáng kiến “đào hào theo hình chữ chi”, “dùng thuổng thăm dò”… qua đó giảm được thời gian công sức của bộ đội nhưng không bỏ sót mộ liệt sĩ. 
Vượt sông đưa đồng đội về. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Vượt sông đưa hài cốt liệt sĩ về. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Để mỗi chuyến lên đường tìm đồng đội đạt kết quả cao, khi còn ở trong nước, Đội K52 đã đề xuất với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm cách liên hệ với các cựu chiến binh đã chiến đấu trên đất bạn để thu thập thông tin, hồ sơ, tư liệu trận đánh, sơ đồ chôn cất, mai táng liệt sĩ. Cùng với đó, đơn vị giữ mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền và nhân dân nước bạn để tranh thủ sự giúp đỡ tìm kiếm thông tin…
Nhiều cựu chiến binh chiến đấu trên chiến trường Campuchia cũng đã liên hệ với Đội K52 để dẫn đường, mong muốn đưa các đồng đội của mình về đất mẹ. Tiêu biểu như cựu chiến binh Phan Văn Huân (74 tuổi, huyện Krông Pa) đã sang xã Ochalong (huyện Siem Bouk, tỉnh Stung Treng) 2 lần với 42 ngày để giúp Đội tìm kiếm Bệnh viện K70 miền Đông Nam Bộ, qua đó đã quy tập được 99 hài cốt liệt sĩ.
Trong hành trình gần 20 năm đi tìm đồng đội, đến nay, Đội K52 đã quy tập được 1.428 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia hồi hương về nước. Trong đó, Đội đã tìm thấy 1 liệt sĩ có tên và địa chỉ cụ thể; 42 liệt sĩ có tên, quê quán; 1.385 liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null