Đoàn Thị Hương sốc, luật sư đề nghị hoãn xét xử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đoàn Thị Hương cho biết rất buồn vì bị đối xử không công bằng khi bị cáo Indonesia đã được thả nhưng cô vẫn phải tiếp tục phiên tòa biện hộ.
Đoàn Thị Hương (khăn trùm màu nâu) được đưa đến tòa thượng thẩm Shah Alam ngày 11.3. Ảnh: Reuters
Luật sư Hisham Teh Poh Teik biện hộ cho Đoàn Thị Hương sáng 11.3 nói sẽ đề nghị hoãn xét xử đối với bị cáo Việt Nam trong vụ sát hại một công dân CHDCND Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào tháng 2.2017.
Hương và công dân Indonesia Siti Aisyah cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) ngày 13.2.2017.
Nạn nhân được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng phía Bình Nhưỡng không xác nhận.
Phía công tố Malaysia sáng 11.3 rút lại quyết định truy tố đối với bị cáo Indonesia và tòa thượng thẩm Shah Alam tuyên bố cô này được tự do. Sau khi tòa đưa ra phán quyết, Aisyah đã bật khóc và đến ôm Hương rồi rời khỏi tòa.
“Tôi đang bị sốc. Đầu óc tôi trống rỗng”, Đoàn Thị Hương nói sau khi bị cáo Indonesia rời đi. Theo AP, luật sư của Hương nói cô đang rất buồn và có cảm giác bị đối xử không công bằng, do đó, đội luật sư quyết định sẽ đề nghị tòa hoãn phiên bào chữa của Hương trong ngày 11.3.
Ông Salim Bashir, cũng thuộc đoàn luật sư biện hộ cho Hương, trước đó nói bị cáo Việt Nam tự tin và sẵn sàng cho phiên bào chữa. “Lời kể của Hương khác hoàn toàn với những điều mà giới công tố viên vẽ ra. Cô ấy tham gia quay một trò chơi khăm và không hề có ý định sát hại hay làm bị thương bất cứ ai”, ông Salim nói.
Về phía bị cáo Indonesia, các công tố viên Malaysia dù rút đơn truy tố nhưng không nêu rõ lý do. Công tố viên Iskandar Ahmad nói động thái này không đồng nghĩa cô Aisyah được tuyên trắng án và cô có thể bị buộc tội trở lại nếu có đủ bằng chứng.
Sau khi được tuyên bố tự do, Aisyah đã rời khỏi tòa bằng xe của đại sứ quán Indonesia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Lalu Iqbal nói Aisyah có thể quay về nước ngay trong hôm nay nếu mọi thủ tục được hoàn tất.
Công dân Triều Tiên Kim Chol được cho là đã chết vì trúng phải chất độc thần kinh VX không lâu sau khi bị hai phụ nữ xịt một chất lỏng vào mặt tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur ngày 13.2.2017.
Ngày 14.2.2017, Đoàn Thị Hương bị bắt giữ tại sân bay Kuala Lumpur do bị nhận dạng dựa trên camera an ninh của sân bay trùng với một trong hai người phụ nữ đã tiếp cận ông Kim. Siti Aisyah cũng bị bắt 2 ngày sau đó.
Đoàn Thị Hương cho đến nay vẫn khẳng định cô không biết gì về âm mưu giết người này, mà tưởng rằng mình đang tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế.
tinmoi24h/Thanh Niên

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.