Đoàn Thanh niên hỗ trợ gia đình quân nhân tại ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2014 đến nay, Đoàn xã Hnol (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã huy động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia hỗ trợ ngày công giúp các gia đình quân nhân tại ngũ lúc mùa vụ.
Vụ thu hoạch năm 2020, gần 50 ĐVTN đến phụ giúp gia đình ông Hyưnh (làng Hlang) thu hái cà phê. Nhờ đó, chỉ trong 1 ngày, 2 ha cà phê của gia đình thu hoạch xong và nhanh chóng chuyển về nhà. Ông Hyưnh có 4 người con, trong đó, con gái lớn lấy chồng, ở riêng; 2 người con sau đang đi học. Trước nay, việc chăm sóc vườn cà phê và 5 sào lúa nước đều do vợ chồng ông cùng Quy-con trai thứ 2 đảm nhận. Vì vậy, khi biết con trai viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ, vợ chồng ông không khỏi băn khoăn. Dẫu vậy, ông vẫn ủng hộ quyết định của con. Vài tháng sau, khi cán bộ Đoàn xã trực tiếp xuống nhà nắm bắt tình hình, nguyện vọng của gia đình, mọi băn khoăn của ông đã được tháo gỡ. Ông Hyưnh chia sẻ: “Việc thu hoạch cà phê cần nhiều công lao động. Thật may, gia đình mình được các cháu ĐVTN hỗ trợ rất nhiệt tình”.
Hơn 1 năm nay, gia đình anh Alưm (làng Bot Gek) cũng giảm đi 1 lao động chính do cậu em trai nhập ngũ. Giảm người song bù lại vụ thu hái cà phê vừa qua, gia đình anh có tới vài chục lao động miễn phí. Họ đều là ĐVTN Chi Đoàn làng Bot Gek. Anh Alưm kể: “Trước Tết Nguyên đán, mình đề xuất với Bí thư Đoàn xã nhờ huy động ĐVTN giúp gia đình thu hoạch 1,5 ha cà phê. Vì thời điểm này, nhà nào cũng bận rộn, mượn công rất khó. Lúc trước, Hâm ở nhà còn mượn thêm bạn bè đến giúp. Giờ nó đi bộ đội, thiếu lao động nên sợ thu hái không kịp. Đoàn xã cũng đã thống nhất về thời gian nên gia đình rất yên tâm”.
Đoàn viên, thanh niên Chi Đoàn làng Hlang (xã Hnol, huyện Đak Đoa) tham gia giúp gia đình ông Hyưnh thu hoạch cà phê. Ảnh: Anh Huy
Đoàn viên, thanh niên Chi Đoàn làng Hlang (xã Hnol, huyện Đak Đoa) tham gia giúp gia đình ông Hyưnh thu hoạch cà phê. Ảnh: Anh Huy
Đề cập về việc giúp ngày công lao động đối với gia đình có con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh Nish (làng Hlang) nói: “Mấy năm trước, tôi cũng đi bộ đội. Trong thời gian tại ngũ, tôi luôn lo lắng gia đình ở nhà thiếu lao động. Do đó, hoạt động này vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Thời gian tới, tôi cũng sẽ cùng ĐVTN Chi Đoàn tham gia ngày công giúp các hộ trong làng và gây quỹ chung”.
Theo anh H’Lưk-Bí thư Đoàn xã Hnol, thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đều là lao động chính trong gia đình. Khi họ vắng nhà, nhiều gia đình thiếu hụt lao động, nhất là thời điểm thu hoạch. Do đó, từ năm 2014 đến nay, Đoàn xã đã triển khai cho 5/5 chi Đoàn thường xuyên thăm hỏi và nắm bắt tình hình hộ gặp khó khăn cần hỗ trợ ngày công để sửa nhà, gặt lúa, hái cà phê… “Chúng tôi huy động lực lượng giúp đỡ tất cả những hộ có con em đang tại ngũ. Hộ nào khó khăn hơn sẽ ưu tiên giúp trước và giúp đến khi nào xong việc mới thôi. Đối với những gia đình không có nương rẫy, các chi Đoàn trích quỹ để động viên, thăm hỏi vào dịp lễ, Tết hoặc khi đau ốm. Số tiền đó cũng do ĐVTN tham gia ngày công lao động để gây quỹ”-Bí thư Đoàn xã cho biết thêm. 
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.