Đoàn thanh niên các tỉnh Cụm Tây Nguyên có nhiều đổi mới, sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 13-6, tại Hội trường Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2018.


 

 



Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các tỉnh Tây Nguyên có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thực hoạt động đem lại hiệu quả cao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - đã biểu dương và ghi nhận những kết quả Đoàn thanh niên các tỉnh Cụm Tây Nguyên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm với nhiều đổi mới, sáng tạo về cả nội dung lẫn phương thức hoạt động, nhiều phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, sát với yêu cầu thực tiễn, phát huy được vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.

Tại Hội nghị các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng thời đề xuất một số kiến nghị như: Trung ương Đoàn cần quan tâm đến việc đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nòng cốt; Hỗ trợ nguồn lực về công tác dạy bơi, bể bơi di động cho thanh thiếu nhi ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Chủ động định hướng thông tin sớm và kịp thời trong thanh niên trước những sự kiện lớn của đất nước và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; đề nghị Trung ương Đoàn cần tiếp tục ban hành Chủ điểm sinh hoạt chi đoàn; quan tâm tới công tác cán bộ Đoàn; các hoạt động Hè của thiếu nhi tại các tỉnh trong khu vực.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đánh giá cao kết quả các tỉnh trong cụm Tây Nguyên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 với nhiều chuyển biến đồng bộ, nhiều nét mới trong phong trào, trong đó nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp hoạt động công tác, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh Cụm Tây Nguyên đã thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa các tỉnh Cụm Tây Nguyên, giai đoạn 2018-2022 và tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2018-2022.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, chiều cùng ngày, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên và tập huấn cho các thành viên mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên cụm Tây Nguyên.

Hội nghị thu hút hơn 130 đại biểu là các giám đốc Hợp tác xã thanh niên, các tổ hợp tác trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Đồng thời, trước đó, Cụm thi đua công tác đoàn 5 tỉnh Tây Nguyên đã tổ chức chương trình "Vì một Việt Nam xanh - Công trình vườn cây thanh niên" trồng 2.000 cây xanh; khởi công xây dựng công trình "Sân vui chơi thiếu nhi" tại Nhà cộng đồng thôn Buôn Mùi, xã Cư Né, huyện Krông Búk với tổng kinh phí đầu tư 40 triệu đồng và trao 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Theo Ngọc Trang
TW Đoàn TNCSHCM

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.