Đình chỉ hoạt động đối với Cửa hàng xăng dầu Hùng Hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH)-Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với Cửa hàng xăng dầu Hùng Hoa.
Theo đó, ngày 30-11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động (kể từ 14 giờ 30 phút, ngày 19-11-2022) đối với Cửa hàng xăng dầu Hùng Hoa thuộc DNTN Hùng Hoa do ông Lê Văn Hùng làm chủ doanh nghiệp, địa chỉ: Thôn Plei Đung, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
Lý do đình chỉ là đã quá thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc thực hiện việc thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy" nhưng vi phạm chưa được khắc phục. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đang tiến hành đề xuất hình thức xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Quyết định đình hoạt động đối với Cửa hàng xăng dầu Hùng Hoa cũng được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai gửi đến UBND huyện Chư Pưh, UBND xã Ia Hrú để được biết và phối hợp thực hiện.
LỆ HẰNG

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.