Điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm tài sản của du khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19.6, Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) đã điều tra, làm rõ các vụ trộm cắp tài sản tại 2 căn biệt thự ở khu resort Anantara (ở khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) vào đêm 25.4, sáng 26.4.

Đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp tại resort này là Huỳnh Thiên Hổ (SN 1990, ở xã Phú An, huyện Phú Vang, TP Huế). Qua làm việc, đối tượng Hổ khai nhận đã đột nhập vào 2 căn biệt thự trộm 5 điện thoại di động, 1 máy tính, 1 bộ sạc điện thoại di động, 1 tai nghe không dây và 2 triệu đồng.

Đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp đã có 5 tiền án. Với thủ đoạn giả làm khách du lịch, đối tượng đột nhập vào các khu resort, theo dõi, chờ cho khách ngủ say rồi trộm cắp. Thời điểm bị bắt, Hổ đang lẩn trốn tại một resort ở TP Đà Nẵng để tiếp tục trộm cắp.

Phòng Cảnh sát hình sự trao trả tài sản cho khách du lịch bị mất tài sản. Ảnh: T.L

Phòng Cảnh sát hình sự trao trả tài sản cho khách du lịch bị mất tài sản. Ảnh: T.L

Trước đó, cuối tháng 4.2025, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã bắt đối tượng Nguyễn Kim Khoa (SN 2006, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước). Nguyễn Kim Khoa thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản gồm 5 điện thoại iPhone của những người tắm biển để tài sản trên bờ, trong đó có 1 vụ bị hại là hai mẹ con du khách người Nga. Chị Boris Fedorov, bị hại trong vụ trộm, chia sẻ: “Chúng tôi rất biết ơn CA Việt Nam đã nhanh chóng tìm lại tài sản bị mất, điện thoại chứa nhiều tư liệu quan trọng cho công việc của tôi”.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng CA trên địa bàn tỉnh đã điều tra, làm rõ 11 vụ trộm cắp tài sản của khách du lịch và thu hồi tài sản, kịp thời trả lại cho bị hại.                                         

T.LONG

Có thể bạn quan tâm

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

(GLO)- Sau những sự cố đuối nước gần đây, du khách và người dân được cảnh báo về các nguy cơ khi tắm biển. Lực lượng cứu hộ và đơn vị quản lý bãi biển đã bố trí trực, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền, giúp mọi người tắm biển an toàn.

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở Canh Vinh

(GLO)- Tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi tại thôn Kinh Tế (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đang khiến nhiều hộ dân bức xúc. Mùi hôi kéo dài, nước thải chưa được xử lý triệt để không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.

null