Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại Trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 29.6, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (CA tỉnh) phối hợp với Trung tâm thương mại MM Mega Market Quy Nhơn (Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam tại Bình Định) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quang cảnh buổi diễn tập. K.A

Quang cảnh buổi diễn tập. K.A

Tình huống giả định, khoảng  9 giờ, tại khu vực kho chứa hàng của trung tâm, xảy ra sự cố chạm, chập thiết bị điện, chất cháy chủ yếu là máy móc, thiết bị nướng và nguyên liệu bánh.

Khi xảy ra cháy, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động đang bảo dưỡng nên không hoạt động, khiến đám cháy lan nhanh, khói dày đặc, nhiệt độ cao, có nguy cơ sụp đổ công trình. Có 10 người bị nạn cần được cứu hộ khẩn cấp.

Lực lượng PCCC cơ sở vừa triển khai ngay các biện pháp ngăn cháy tại chỗ, tắt hệ thống điện, di chuyển người và tài sản, đồng thời báo cháy qua số điện thoại 114 cho lực lượng Cảnh sát chuyên nghiệp.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (CA tỉnh) điều động 8 xe chuyên dụng gồm xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe bồn tiếp nước, xe chở phương tiện và xe cứu thương từ các đội khu vực.

Các tổ công tác triển khai đồng bộ nhiệm vụ, dập lửa ban đầu, hướng dẫn thoát nạn, cứu người mắc kẹt, di chuyển tài sản, bảo vệ hiện trường và đảm bảo an ninh trật tự...

Với sự phối hợp nhịp nhàng, chỉ sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn theo phương án đặt ra.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng tại chỗ, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp giữa cơ sở và lực lượng chuyên nghiệp trong công tác PCCC & CNCH tại địa bàn trọng điểm về tập trung đông người, hàng hóa dễ cháy.

K.ANH

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

null