Diễn đàn "Thanh niên hiến kế xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024, tối 29-10, tại khách sạn Pleiku Place, Ban tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VII đã tổ chức diễn đàn “Thanh niên hiến kế xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh” năm 2019 và Lễ tuyên dương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2014-2019.
Đến dự, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Hải Minh-Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ayun H’bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, các sở, ban ngành cùng 200 hội viên thanh niên tiêu biểu của tỉnh.
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Phan Lài
Tại diễn đàn, đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khái quát một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và định hướng phát triển tỉnh Gia Lai trong những năm tới. Đề cập đến sự vươn mình và hội nhập của tỉnh nhà với những lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, tiềm năng du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 5 năm qua, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đều đạt và vượt. Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ là điều kiện, nền tảng để tỉnh chúng ta tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian đến. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi xúc tiến đầu tư vào tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Cuộc cách mạng 4.0 đã tạo ra nhiều hiệu ứng trong đời sống, xã hội, nếu  không tận dụng, không khai thác hiệu quả thì sẽ không tránh khỏi tụt hậu. Gia Lai là một tỉnh rất rộng, có rất nhiều tiềm năng và lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp nhưng chưa khai thác, phát huy hiệu quả. Vì vậy dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi thanh niên toàn tỉnh hiến kế, đề xuất nhiều giải pháp để cùng xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Lài
Cũng tại diễn đàn, đã có nhiều ý kiến, ý tưởng của thanh niên được chia sẻ về  nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới; đẩy mạnh công tác phát triển mô hình kinh tế tập thể; cải cách hành chính; ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; xây dựng đô thị văn minh… Những hiến kế này sẽ được Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổng hợp, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành xem xét, giải quyết.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu. Ảnh: Phan Lài
Nhân dịp này, UBND tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014-2019. Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014-2019. Đồng thời, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen, tuyên dương 50 gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2014-2019.
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.