(GLO)- Theo tờ Kyiv Independent, ông Zelenksy nói Ukraine sẵn sàng tạm ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga trong 30 ngày nhưng muốn biết thêm chi tiết về thỏa thuận mới giữa Nga và Mỹ.
(GLO)- Diễn ra trong gần ba tiếng (bắt đầu từ 21 giờ Hà Nội), cuộc điện đàm giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối cùng cũng đã kết thúc với những kết quả khả quan.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào tối 18-3 (giờ Việt Nam) thảo luận về kế hoạch ngừng bắn ở Ukraine và bình thường hóa quan hệ Nga - Mỹ.
(GLO)- Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff ngày 16/3 tiết lộ Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin sẽ tiếp tục trao đổi về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin cho hay cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ nhậm chức nhiệm kỳ 2 "có tính xây dựng, hiệu quả, thân thiện".
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của cuộc điện đàm, là sự khởi đầu quan trọng và rất tốt đẹp của Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc.
(GLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc điện đàm ngày 13/1 đã thảo luận về tình hình chiến sự cũng như khả năng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 11/11 bác bỏ thông tin truyền thông phương Tây đưa về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Donald Trump, người vừa tái đắc cử Tổng thống Mỹ.
(GLO)- Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không liên kết (NAM) lần thứ 19 ở Uganda, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ( LHQ) Antonio Guterres cho biết, việc tàn phá Gaza khiến nhiều dân thường thương vong trong thời gian ngắn là điều tồi tệ “chưa từng có”.
Bộ Ngoại giao Nga tái khẳng định quan điểm của Moskva về vấn đề Ukraine, trong đó nhấn mạnh Kiev cần 'trở lại trạng thái trung lập, đảm bảo phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa'.
(GLO)- Theo hãng AP, ngày 7/2, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, cơ quan này đã đề xuất một cuộc gọi an toàn vào ngày 4/2, ngay sau khi bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển bang South Carolina.
Tổng thống Joe Biden hôm 6-9 đã gọi điện chúc mừng tân Thủ tướng Anh Liz Truss và cả hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ củng cố mối quan hệ để cùng nhau đối phó Nga.
(GLO)- Nếu cuộc gặp diễn ra như dự kiến, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là việc kiểm soát sự cạnh tranh giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc khả năng gỡ bỏ một số thuế quan áp lên hàng hóa của Trung Quốc.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao, tối 1-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz để trao đổi về phương hướng, biện pháp tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Donald Trump khẳng định rất quý trọng đất nước và con người Việt Nam và mong muốn thăm lại Việt Nam vào thời gian tới.
Bộ trưởng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa yêu cầu Mỹ 'ngừng các hành động nguy hiểm làm leo thang tình hình' Đài Loan và Biển Đông. Đáp lại, Bộ trưởng Mark Esper của Mỹ khẳng định Bắc Kinh mới là người 'gây bất ổn khu vực'.
Ngày 4-8, theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan, trong đó ông Mike Pompeo tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ với các quốc gia Đông Nam Á trong việc bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích của các nước trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế.
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc đề nghị hai bên triển khai các thủ tục để nâng cấp độ sẵn sàng của Đội Công binh Việt Nam nhằm sớm triển khai tới thực địa.