Nga tiết lộ kết quả điện đàm giữa ông Putin-Biden về Ukraina

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov tiết lộ kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin-Biden về Ukraina.

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm. Ảnh: Sputnik


Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo ngay sau khi cuộc điện đàm giữa ông Putin-Biden kết thúc vào tối 12.2, ông Ushakov tiết lộ rằng, các cuộc đàm phán được tổ chức theo yêu cầu của Washington, với lý do Mỹ lo ngại về một cuộc "xâm lược" Ukraina của Nga được cho là sắp xảy ra.

RT dẫn lời ông Ushakov cho biết: “Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có của các quan chức Mỹ về việc Nga được cho là sắp xâm lược Ukraina”.

Ông Putin chỉ trích những nỗ lực của phương Tây nhằm quân sự hóa và “bơm” cho Ukraina đầy đủ vũ khí hiện đại, và những chính sách như vậy khuyến khích Kiev cố gắng giải quyết xung đột ở miền đông đất nước bằng vũ lực một cách hiệu quả.

“Trong bối cảnh các cáo buộc liên quan đến "cuộc xâm lược", các điều kiện đang được tạo ra cho các hành động khiêu khích có thể xảy ra của các lực lượng vũ trang Ukraina” - ông Ushakov thông tin.

Tổng thống Nga đã nói với Tổng thống Mỹ về các chính sách mà chính quyền Ukraina theo đuổi nhằm “phá hoại” các thỏa thuận Minsk, một thỏa thuận đa quốc gia lớn năm 2015 vạch ra lộ trình thoát khỏi cuộc xung đột ở miền đông Ukraina, nơi lực lượng Kiev đối đầu với các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk. Tổng thống Nga nhấn mạnh, các nước phương Tây không gây đủ "áp lực" để Kiev thực hiện thỏa thuận.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ đã đề cập đến việc áp dụng các biện pháp trừng phạt tiềm tàng chống Nga về tình hình xung quanh Ukraina. Tuy nhiên, chủ đề trừng phạt không phải là trọng tâm của cuộc đối thoại giữa ông Putin-Biden, và nhìn chung, nó mang tính xây dựng và thiết thực - ông Ushakov lưu ý.

“Ông Joe Biden đã đề cập đến các biện pháp trừng phạt chống Nga có thể xảy ra, điều này được cho là do tình hình căng thẳng xung quanh Ukraina. Tuy nhiên, vấn đề này không phải là trọng tâm của cuộc trò chuyện khá dài với nhà lãnh đạo Nga” - ông Ushakov nói và cho biết thêm rằng, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục thảo luận trong tương lai.

Nhà Trắng cũng thông tin về cuộc điện đàm, cho hay Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo người đồng cấp Nga rằng, Mỹ và các đồng minh sẽ "đáp trả một cách dứt khoát" nếu Nga xâm lược Ukraina.

Reuters dẫn tuyên bố của Nhà Trắng cho biết: "Tổng thống Biden nhắc lại, một cuộc xâm lược nữa của Nga vào Ukraina sẽ gây ra đau khổ cho người dân và làm giảm vị thế của Nga".

Theo một quan chức Mỹ, cuộc điện đàm không tạo ra thay đổi cơ bản nào và không rõ liệu Nga sẽ theo đuổi hành động ngoại giao hay quân sự. Trong khi Mỹ chuẩn bị sẵn sàng để can dự vào ngoại giao, thì Washington vẫn "chuẩn bị bình đẳng cho các kịch bản khác" - Nhà Trắng nói thêm.

Trong vài tháng qua, các quan chức và phương tiện truyền thông hàng đầu của phương Tây liên tục cáo buộc Nga đang tìm cách tấn công Ukraina, với cáo buộc "cuộc xâm lược" liên tục được mô tả là “sắp xảy ra”. Tuy nhiên, không có bằng chứng chắc chắn nào để chứng minh cho những tuyên bố như vậy.

Đợt tuyên bố mới nhất được đưa ra trước đó vào ngày 5.2 khi nhiều hãng truyền thông trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho rằng Mátxcơva có thể tấn công Kiev vào ngày 9.2. Mátxcơva luôn bác bỏ các cáo buộc, khẳng định không có kế hoạch tấn công Ukraina hay bất kỳ ai khác.

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/nga-tiet-lo-ket-qua-dien-dam-giua-ong-putin-biden-ve-ukraina-1013730.ldo
 

Theo KHÁNH MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.