Điện Biên vào hội lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Thành phố Điện Biên Phủ được trang hoàng lộng lẫy trên khắp các tuyến phố, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Dù ở đâu cũng bắt gặp các hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nối tiếp diễn ra càng làm cho không khí ngày đại lễ thêm rộn ràng, náo nhiệt…

Tham gia chương trình lễ chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có khoảng 15.000 người được chia thành 37 khối đại diện cho các thành phần: lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, nhân dân các dân tộc... Các đoàn sẽ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại sân vận động tỉnh Điện Biên-nơi tổ chức lễ và sau đó là các tuyến đường chính, trong đó trọng tâm là con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 
Đường phố Điện Biên Phủ ngập sắc cờ hoa. Ảnh: Minh Triều
Đường phố Điện Biên Phủ ngập sắc cờ hoa. Ảnh: Minh Triều

Sẵn sàng cho ngày hội

Dưới cái nắng gay gắt của những ngày đầu hạ kèm theo gió Lào khá oi bức là hình ảnh những gương mặt đen sạm, nhễ nhại mồ hôi của các chiến sỹ, các em học sinh, đoàn viên thanh niên đang ra sức luyện tập cho lễ kỷ niệm sắp được tổ chức. Sự kiện năm nay mang tầm quốc gia nên các lực lượng được chọn tham gia trong lễ mít tinh diễu binh, diễu hành đều tập trung luyện tập hăng say, không kể ngày đêm với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” nhằm góp phần thành công cho ngày đại lễ.

Em Trần Công Tiến-Trường THPT Điện Biên Phủ, cho biết: Hơn một tháng qua, từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút, em và các bạn tập luyện tại sân trường. Từ khoảng hơn một tuần nay, em cùng các bạn phải di chuyển ra sân vận động tỉnh để hợp luyện cùng với nhiều đơn vị khác. Các buổi tập luyện đều diễn ra với cường độ cao, đòi hỏi tinh thần tập thể và kỷ luật hết sức nghiêm túc. “Hơn 4 giờ sáng chúng em đã phải ra sân để tập luyện. Tuy vất vả nhưng chúng em ai nấy cũng đều cảm thấy vinh dự và tự hào khi được tham gia trong đội hình buổi lễ”- em Tiến, chia sẻ.

 

Đội hình múa hoa do các em học sinh đảm nhiệm thực hiện đã luyện tập từ hơn một tháng nay. Ảnh: Minh Triều
Đội hình múa hoa do các em học sinh đảm nhiệm thực hiện đã luyện tập từ hơn một tháng nay. Ảnh: Minh Triều

Đại tá Tạ Hữu Mạnh-Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam)-đạo diễn phụ trách phần mục xếp hình xếp chữ cho buổi lễ, cho biết: Sau gần 2 tháng tích cực luyện tập, công tác xếp hình, xếp chữ với sự tham gia của 3.500 người đã cơ bản hoàn thành nội dung chương trình đề ra, sẵn sàng cho buổi biểu diễn chính thức. Theo yêu cầu, chương trình sẽ có nhiều nội dung phải thực hiện suốt từ khi buổi lễ bắt đầu cho đến khi kết thúc, chưa kể đến nhiều động tác khó như ghép chữ, ghép hoa... “Để đảm bảo lực lượng, ngoài huy động một số đơn vị quân đội, chúng tôi phải tuyển thêm cả sinh viên và học sinh. Do áp lực thời gian nên đội hình phải tập luyện với cường độ cao nhất. May mắn là đa số các em đều tiếp thu rất nhanh, nhạy bén với nhịp điệu nên việc tập luyện diễn ra trôi chảy. Khó khăn lớn chính là điều kiện sân khá nhỏ và thiết kế không thuận lợi cho việc xếp hình, xếp chữ”- Đại tá Mạnh, chia sẻ.

Cùng với không khí tập luyện cho lễ diễu binh diễu hành, suốt trong nhiều tháng qua, hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật Trung ương và của tỉnh Điện Biên cũng đã tích cực tập luyện cho chương trình nghệ thuật mang tên “Điện Biên Phủ-Bản hùng ca bất diệt”. Theo kịch bản, đây là câu chuyện về một cuộc chiến được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật, hoành tráng và đậm chất lịch sử, khắc họa đậm nét cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Qua đó, làm bật lên hình ảnh một Điện Biên đi lên cùng đất nước, đồng thời tái hiện chân dung Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong Sở Chỉ huy chiến dịch và khắc họa một số hoạt động khác của quân đội ta trước đây: hình tượng kéo pháo vào lòng chảo Điện Biên, các đoàn dân công vận tải lương thực, hàng hóa, vũ khí phục vụ cho chiến dịch…

 

Đội cờ diễu binh. Ảnh: Minh Triều
Đội cờ diễu binh. Ảnh: Minh Triều

Chương trình cũng nhằm tôn vinh những anh hùng liệt sĩ mà tên tuổi đã mãi mãi đi vào lịch sử, gắn với mảnh đất Điện Biên: Anh hùng Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện… Đây là chương trình nghệ thuật được mong đợi mang đến nhiều cảm xúc cho người xem trong thời điểm lịch sử ý nghĩa này.

Song song với chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm, các công tác đảm bảo an ninh-trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ du khách… cũng được quan tâm đặc biệt. Lực lượng Cảnh sát Giao thông, thanh niên, sinh viên tình nguyện, hướng dẫn viên đã thường xuyên túc trực, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn cho du khách… Ông Nguyễn Vân Chương-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên-cho biết: “Trong dịp này, đến với Điện Biên không chỉ là du khách trong nước mà còn có bạn bè quốc tế nên tỉnh đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, từ nơi nghỉ đến các điểm tham quan, đặc biệt nhất là các khu di tích”.

 

Sáng 5-5, sau khi cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên Phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã sớm có mặt ở Sân vận động tỉnh Điện Biên. Với vai trò là Trưởng ban tổ chức cấp quốc gia của lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Phó Thủ tưởng đã chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra tổng duyệt chương trình lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sẽ được diễn ra vào ngày 7-5.

Chương trình đặc sắc

Nổi bật trong chương trình lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ là màn biểu diễn nghệ thuật múa súng kết hợp với quân nhạc và xếp hình nghệ thuật của Đoàn Nghi lễ Quân đội với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Bản hùng ca vang mãi” lần đầu tiên ra mắt. Chương trình do Đại tá Ngô Chí Doanh-Đoàn trưởng Đoàn nghi lễ Quân đội làm Tổng đạo diễn, Thượng tá Đỗ Xuân Biểu xây dựng kịch bản và chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy chương trình là Thiếu tá Hoàng Duy Khánh, Thiếu tá Bùi Trung Dũng. Chương trình gồm 4 màn: Bộ đội hành quân, Trái tim người chiến sĩ, Giải phóng Điện Biên và Ngày hội Tây Bắc.

 

Đội hình đứng trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Minh Triều
Đội hình đứng trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Minh Triều

Ở phần I (Bộ đội hành quân), những chiến sĩ của Đoàn Nghi lễ Quân đội di chuyển đội hình thành những hình khối, mô phỏng đoàn quân trên đường lên Tây Bắc với ý chí quyết chiến, quyết thắng trong âm hưởng hào hùng của tác phẩm “Anh vẫn hành quân”.

Trong phần “Trái tim người chiến sĩ”, cán bộ, chiến sĩ đoàn nghi lễ xếp thành hình trái tim trong âm hưởng và lời bài hát “Trái tim người chiến sĩ”.

Ở phần “Giải phóng Điện Biên”, trên nền nhạc của các ca khúc ngợi ca về cuộc kháng chiến chống Pháp, đoàn sẽ xếp hình kéo pháo vào trận địa, đào giao thông hào, xếp hình hầm Đờ Cát, hình chữ A1... Đây cũng chính là phần trung tâm nhất của chương trình biểu diễn với các tạo hình mô phỏng Quân kỳ của Đại đoàn 316 tung bay trên đỉnh đồi A1; Quân kỳ của các Đại đoàn 308, 304, 316, 312 và Đại đoàn Công pháo 351...
 

Toàn cảnh lễ tổng duyệt cho lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Minh Triều
Toàn cảnh lễ tổng duyệt cho lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Minh Triều

Phần cuối chương trình là “Ngày hội Tây Bắc”. Trong giai điệu của bài hát “Qua miền Tây Bắc” là hình ảnh các cô gái Tây Bắc cùng bộ đội nhảy sạp trong điệu múa xòe Thái và các bản nhạc hùng tráng “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Hát mãi khúc quân hành”... Chương trình được đánh giá cao bởi tính sáng tạo, độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc kết hợp quân nhạc hào hùng, mang ý nghĩa sâu sắc trong hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của đoàn.

Ngoài ra, tại lễ kỷ niệm sẽ diễn ra các hoạt động diễu binh, diễu hành qua lễ đài và trên các tuyến phố với chặng đường dài khoảng 5 km của các lực lượng: quân đội, công an, phụ nữ, thanh niên, nông dân… xuất phát từ đường Trường Chinh qua các con đường: Trường Chinh, Hoàng Văn Thái, Võ Nguyên Giáp...

Minh Triều-Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.