Nỗ lực cống hiến, khẳng định vị thế
(GLO)- Bám sát thực tiễn đời sống, lấy phụ nữ làm trung tâm, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ, phong trào thi đua.
(GLO)- Bám sát thực tiễn đời sống, lấy phụ nữ làm trung tâm, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ, phong trào thi đua.
(GLO)- Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) hiện còn vướng quy định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đe dọa mất an toàn tính mạng người dân.
(GLO)- Ngày 31-12, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức Ðại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là tiền đề để tiếp tục phát huy vai trò nông dân, khơi dậy khát vọng phát triển bền vững.
(GLO)- Nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây có mức độ ngày càng nghiêm trọng cho thấy những khoảng trống trong giáo dục kỹ năng sống, quản lý học sinh và sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội.
(GLO)- Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” lần thứ V do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức còn là cơ hội để học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai nâng cao trình độ ngoại ngữ, trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế.
(GLO) - Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) bị đánh hội đồng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trên Facebook.
(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, bệnh dịch tả heo Châu Phi tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp khi đã xuất hiện tại 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với hơn 1,25 triệu con heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy. Hiện còn 28 tỉnh, thành có ổ dịch chưa qua 21 ngày.
(GLO)- Sáng 10-12, theo nguồn tin của phóng viên, Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) đang xác minh, làm rõ vụ việc nữ sinh Trường THPT Lương Thế Vinh bị đánh hội đồng.
(GLO)- Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 3-12, trên tỉnh lộ 669 (thuộc địa phận thôn 11, xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khiến 1 người tử vong.
(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai; Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời để ứng phó bão số 15; Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang; Gia Lai tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ của Thủ đô Hà Nội...
(GLO)- Ở xã vùng cao Krong (tỉnh Gia Lai), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám vẫn nỗ lực bám trường, bám lớp giữa nhiều vất vả, thiếu thốn.
(GLO)- Chiều 21-11, tại xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) có 1 bé trai 2 tuổi tử vong do đuối nước. Gia đình trẻ thuộc diện hộ nghèo; hiện chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé.
(GLO)- Đến chiều 20-11, Bộ CHQS tỉnh đã huy động gần 2.230 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 ca nô, xuồng; 3 xe thiết giáp, 45 ô tô các loại để hỗ trợ nhân dân tại 23 điểm còn ngập lụt ở 9 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 20-11, UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) nhận được tin báo có 1 học sinh trên địa bàn xã tử vong do đuối nước.
(GLO) - Sáng 18-11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong) và Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Kbang) nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).
(GLO)- Những ngày qua, hình ảnh cán bộ chiến sĩ Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) đến tận nhà thu nhận hồ sơ cấp Căn cước cho người dân già yếu, khuyết tật nhận nhiều lời khen, ý kiến tích cực từ đông đảo người dùng mạng xã hội.
(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.
(GLO)- Việc livestream bán hàng và quảng bá sản phẩm OCOP đang mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho các chủ thể ở Gia Lai.
(GLO)- Kiểm tra thực tế tại hai hồ thủy điện do Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak quản lý, vận hành vào chiều ngày 8-11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu phải vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt giảm lũ và đảm bảo an toàn cho người dân ở hạ du.
(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.
(GLO)- Trước năm học mới, nhờ sự chung tay của nhiều ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện và cá nhân, nhiều em nhỏ đã được hỗ trợ để thêm vững bước đến trường.