Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.

Indonesia chưa từng giành chiến thắng khi chạm trán chủ nhà Việt Nam trên sân Mỹ Đình kể từ năm 2004. Trong hơn 6 năm qua, lứa tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm, thành danh dưới thời HLV Park Hang-seo như Quang Hải, Văn Toàn, Hoàng Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng, Văn Thanh, Tiến Dũng, Tấn Tài... từng khiến đoàn quân ông Shin Tae-yong phải ôm hận ở đấu trường quốc tế.

Dưới thời HLV Troussier, nòng cốt trẻ hóa của tuyển Việt Nam đã phải nhận 2 thất bại liên tiếp trước Indonesia. Nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam nói dù rất tôn trọng quyết định của HLV trưởng song cho rằng các cầu thủ kinh nghiệm sẽ có tâm lý tốt hơn, giảm thiểu được tỉ lệ mắc sai sót trong các trận đấu căng thẳng, mang tính quyết định. Vì vậy, đã đến lúc nhà cầm quân người Pháp cần thay đổi tư duy, sử dụng kinh nghiệm của dàn cựu binh để lấy lại vị thế cho đội tuyển quốc gia.

Đã đến lúc ông Troussier trao cơ hội thi đấu cho các cựu binh giàu kinh nghiệm như Quang Hải. Ảnh: THẠO HOÀNG

Đã đến lúc ông Troussier trao cơ hội thi đấu cho các cựu binh giàu kinh nghiệm như Quang Hải. Ảnh: THẠO HOÀNG

Tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đánh giá kết quả trận đấu với Indonesia vào ngày 26-3 sẽ quyết định nhiều thứ, thậm chí tương lai của đội tuyển. Tuyển thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội cho rằng nếu tuyển Việt Nam không thắng thì sẽ khó giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, đồng nghĩa với việc không có suất trực tiếp dự Asian Cup và thứ bậc đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA cũng tụt dốc, dẫn đến hệ lụy sẽ rơi vào nhánh đấu khó ở những giải đấu quốc tế sau này.

Tuyển Việt Nam tạm xếp thứ ba bảng F, kém Indonesia chỉ 1 điểm sau 3 lượt đấu. Với thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về, chọn 2 đội đầu mỗi bảng lọt vào vòng loại thứ 3, tuyển Iraq gần như nắm chắc một suất đi tiếp ở bảng F. Tấm vé còn lại là sự cạnh tranh giữa 3 đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á, gồm: Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Trong 3 lượt đấu còn lại của bảng F, thầy trò ông Troussier có 2 trận được thi đấu trên sân nhà, lần lượt tiếp đón Indonesia và Philippines. Muốn nắm quyền tự quyết, tuyển Việt Nam cần phải tận dụng tốt lợi thế sân nhà để tích điểm tối đa. Với màn tái đấu đoàn quân HLV Shin Tae-yong, thầy trò ông Troussier cần biết cách hóa giải lối chơi bóng bổng, bóng dài và bóng cố định trước khi mở ra phương án triển khai tấn công hợp lý.

Indonesia có thể chọn cách chơi phòng ngự 2 tầng ở Mỹ Đình để có ít nhất 1 trận hòa hòng xây vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chơi đôi công, đấu thể lực mới là sở trường của thầy trò ông Shin. Vì vậy, khả năng lớn Indonesia sẽ tiếp tục vận hành đấu pháp đã từng giúp họ thắng tuyển Việt Nam ở màn so tài sắp tới.

Có thể bạn quan tâm