Đầu tư hơn 37 tỷ đồng làm công trình rồi… bỏ hoang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công trình hệ thống tưới nước tiết kiệm tại xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) thuộc dự án tăng trưởng xanh do Ban quản lý dự án NN&PTNT tỉnh đầu tư đưa vào sử dụng tháng 10.2020. Tuy nhiên, công trình chỉ hoạt động được khoảng 1 năm rồi bỏ hoang đến nay, nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp.

Công trình hệ thống tưới nước tiết kiệm có nhiệm vụ đảm bảo nước tưới cho 350 ha cây trồng cạn ở xã Mỹ Tài và xã Mỹ Chánh Tây của huyện Phù Mỹ; tổng kinh phí đầu tư hơn 37 tỷ đồng, gồm một số hạng mục như: đập dâng, bờ kè, trạm bơm điện công suất 900 m³/giờ lấy nước từ sông La Tinh, hệ thống đường ống chính - nhánh rẽ tưới tiết kiệm dài tổng cộng hơn 36 km...

Trạm bơm tưới nước tiết kiệm tại xã Mỹ Tài chỉ hoạt động được 1 năm rồi bỏ hoang. Ảnh: VĂN LƯU

Trạm bơm tưới nước tiết kiệm tại xã Mỹ Tài chỉ hoạt động được 1 năm rồi bỏ hoang. Ảnh: VĂN LƯU  

Ông Nguyễn Công Hoan, ở thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài, cho biết: Ngay khi mới đưa vào vận hành, công trình đã không đạt hiệu quả như mong muốn. Nhiều điểm lấy nước của đường ống chính dẫn nước bị tắc nghẽn; các hố van và trụ lấy nước không có khóa, hệ thống ống dẫn chia nhánh rộng nên nông dân tự mở nước tưới cho vùng sản xuất ngoài mô hình; một số nông dân trong mô hình không lắp hệ thống tưới tiết kiệm mà tưới xả tràn nên lượng nước thất thoát lớn, không đủ nước tưới cho diện tích còn lại.

Còn theo ông Nguyễn Thành Chu, ở thôn Vĩnh Lý, xã Mỹ Tài, công trình hoạt động không bao lâu thì trạm bơm này không phát huy hiệu quả, chỉ đáp ứng nước tưới cho chừng 20 ha đất canh tác, sau đó ậm ạch rồi không hoạt động, bỏ hoang đến nay, hiện trạm bơm đã bị rỉ sét. các ngành liên quan cần kiểm tra, đánh giá lại hiệu quả nghiên cứu, xây dựng dự án đầu tư của công trình và có biện pháp khắc phục, tránh gây lãng phí vốn liếng của nhân dân, hơn 37 tỷ đồng là một khoản tiền rất lớn!

Theo báo cáo của chủ đầu tư, công trình được thi công từ tháng 6.2019, hoàn thành tháng 8.2020 và bàn giao cho UBND huyện Phù Mỹ đưa vào sử dụng từ tháng 10.2020. Đây là dự án thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ từ chương trình tăng trưởng xanh.

Trạm bơm lâu ngày không hoạt động nên đường ống bắt đầu gỉ sét. Ảnh: VĂN LƯU

Trạm bơm lâu ngày không hoạt động nên đường ống bắt đầu gỉ sét. Ảnh: VĂN LƯU

Sau khi tiếp nhận, UBND huyện Phù Mỹ đã bàn giao công trình và quyết định thành lập ban quản lý công trình cho UBND 2 xã Mỹ Tài và Mỹ Chánh Tây. Tuy nhiên, chỉ hoạt động được khoảng 1 năm thì công trình này bị bỏ hoang do kém hiệu quả, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hộ dân phải bỏ đất hoang do thiếu nước tưới. Ông Nguyễn Thành Triêm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tài, cho hay: Hiện nay, đang vào vụ Hè - Thu, người dân trồng đậu phụng nhưng nước tưới từ công trình không có, phải sử dụng giếng đóng để sản xuất. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm khắc phục để công trình phát huy hiệu quả, tránh gây lãng phí.

Trao đổi với tôi về vấn đề khắc phục các điểm hạn chế để tiếp tục phát huy hiệu quả của công trình, ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, chia sẻ: Để công trình hoạt động trở lại và phát huy hiệu quả, góp phần đáp ứng được diện tích tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo hướng tự động hóa cho cây trồng cạn theo đề án được duyệt, UBND huyện Phù Mỹ đang thuê đơn vị tư vấn lập lại quy hoạch khu tưới của hệ thống, tính toán bổ sung hạ tầng kỹ thuật phù hợp với từng khu tưới. Đồng thời kiểm tra, sửa chữa lại trạm bơm để công trình sớm đưa vào hoạt động đồng bộ, bảo đảm nước tưới cho diện tích cây trồng cạn thuộc mô hình.          

VĂN LƯU

Có thể bạn quan tâm

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

null